Qua phản ánh của người dân, về việc Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên cho bãi giữ xe lấn chiếm lòng, lề đường (tại đoạn đường Hải Thượng Lãng Ông, khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) đang diễn ra hằng ngày khiến người dân khá bức xúc.

An Giang: Thực hư bãi giữ xe Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên chiếm lòng lề đường

Tô Văn | 08/06/2022, 06:04

Qua phản ánh của người dân, về việc Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên cho bãi giữ xe lấn chiếm lòng, lề đường (tại đoạn đường Hải Thượng Lãng Ông, khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) đang diễn ra hằng ngày khiến người dân khá bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới vào tối 7.6, xung quanh khu vực Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm bãi giữ xe vẫn diễn ra.

1-ttyt.jpg
Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên có được UBND TP.Long Xuyên cấp phép sử dụng lòng lề đường hay không, khiến nhiều người dân đang thắc mắc - Ảnh: Tô Văn 

Khu vực lòng lề đường được dựng hàng rào inox và có cả “chuồng cu” để phát thẻ giữ xe và thu tiền.

Hiện tối 7.6, bãi giữ xe vẫn hoạt động bình thường. Số lượng xe gắn máy gửi tại đây cũng khá đông. Tuy nhiên, việc rào chắn và số lượng xe  đang đậu tại đây có thể gây ít nhiều cho việc cản trở giao thông tại đoạn đường này. Nhiều người tham gia giao thông phải di chuyển khá khó khăn để nhường chỗ cho bãi giữ xe.

“Tôi thấy bãi giữ xe đặt chỗ này là không hợp lý, gây cản trở giao thông. Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên nơi có nhiều bệnh nhân ra vào, mà không có bãi giữ xe thì không hợp lý cho lắm”, ông D.V.S (ngụ TP.Long Xuyên) nói.

2-ttyt.jpg
Việc sử dụng nửa lòng lề đường gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông - Ảnh: Tô Văn

Tương tự bà T.T.K.P (ngụ TP.Long Xuyên) cho hay, Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên cho bãi giữ xe này giống lấn chiếm lòng đường quá. “Ngoài ra, Trung tâm Y tế còn lập rào chắn giữ xe khá quy mô, lập chốt thu phí người dân khi vào gửi xe. Việc lấn chiếm này chính quyền biết không ta, chắc làm đúng nên họ không xuống xử lý”, bà P. thắc mắc.

4-ttyt.jpg
Rào chắn bằng inox và có cả "chuồng cu" để phát thẻ giữ xe và thu tiền - Ảnh: Tô Văn

Để trao đổi khách quan và thông tin chính xác, phóng viên Một Thế Giới liên hệ qua điện thoại với Trung tá Trần Văn Mạnh – Trưởng Công an phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên cho biết, nếu Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên đang sử dụng lòng lề đường làm bãi giữ xe là có thể Trung tâm Y tế đã được thẩm quyền của UBND TP.Long Xuyên cho phép (do Trung tâm Y tế này đang xây dựng nên chật hẹp, thiếu diện tích giữ xe như thế nào đó. Vì vậy, phải sử dụng một phần lòng đường).

“Nói chung việc này tổ trật tự đô thị thành phố (có cả công an phường) tham gia, xử lý. Nhưng trả lời chính xác thì báo chí đến UBND phường Mỹ Xuyên gặp lãnh đạo để trao đổi làm rõ thông tin và thủ tục sẽ rõ hơn”, trung tá Mạnh nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thực hư bãi giữ xe Trung tâm Y tế TP.Long Xuyên chiếm lòng lề đường