Doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh mời về quê hương đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang), mọi thủ tục cấp phép đều thuận lợi. Nhưng cấp huyện lại đưa ra đủ yêu sách, nhất là việc yêu cầu doanh nghiệp phải... ủng hộ địa phương 10 tỉ đồng.

Bắc Giang: Mời gọi đầu tư kiểu 'trên trải thảm, dưới rải đinh'

Nam Phong | 31/05/2017, 13:17

Doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh mời về quê hương đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang), mọi thủ tục cấp phép đều thuận lợi. Nhưng cấp huyện lại đưa ra đủ yêu sách, nhất là việc yêu cầu doanh nghiệp phải... ủng hộ địa phương 10 tỉ đồng.

Phải ủng hộ địa phương 10 tỉ khi thực hiện dự án

Đơn kêu cứu của ông Hà Văn Hải, đại diện Công ty THHH Bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa (Công ty Hiệp Hòa) gửi Báo điện tử Một Thế Giới, phản ánh tình trạng o ép doanh nghiệp của chính quyền huyện Hiệp Hoà đang từng ngày giết chết doanh nghiệp.

Theo phản ánh, ông Hà Văn Hải quê ở Bắc Giang nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Vào tháng 5.2015, vợ chồng ông tham dự buổi xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Giang tại TP.HCM và hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh này đầu tư vào dự án xây dựng chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Đến tháng 3.2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định 131 chấp thuận Công ty Hiệp Hòa làm chủ đầu tư dự án chợ Hiệp Hòa. Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 5.600m2, thuộc khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, có tổng mức đầu tư hơn 65,8 tỉ đồng thực hiện theo phương thức Công ty Hiệp Hòa thuê đất 50 năm xây dựng chợ và cho thuê lại.

Trong khi hàng loạt thủ tục từ cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phương án phòng chữa cháy, đánh giá tác động môi trườngđược các cơ quan chức năng tỉnh nhanh chóng thông qua, thì tại huyện Hiệp Hòa - nơi thực hiện dự án lại cóhàng loạt cản trở cho nhà đầu tư.

Văn bản số 22/BC-UBND của UBND huyện Hiệp Hoà ngày 0.2.2017 do Chủ tịch huyện Phạm Văn Thịnh ký có đoạn yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp 10 tỉ đồng hỗ trợ địa phương

Theo tài liệu tìm hiểu cho thấy, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành hàng loạt văn bản, thông báo với nội dung yêu cầu chủ đầu tư phải ký hợp đồng đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ với UBND huyện Hiệp Hòa;ra các thông báo yêu cầu chủ đầu tư không được ký hợp đồng đặt cọc, đấu giá cho thuê kiốt với người dân... Đáng chú ý, UBND huyện Hiệp Hòa cũng nhiều lần ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện cam kết ủng hộ khoản tiền 10 tỉđồng cho địa phương…

“Tại một số buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa, chúng tôi kiến nghị việc phải nộp cho địa phương 10 tỉ đồng và ký hợp đồng đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ với UBND huyện Hiệp Hòa là dựa theo cơ sở pháp lý nào nhưng đến nay họ chưa có bất cứ văn bản nào trả lời chúng tôi”, ông Hải nói.

Chủ tịch huyện thành lập tổ tuyên truyền bêu xấu doanh nghiệp

Hồ sơ do Công ty Hiệp Hòa cung cấp cho biết từ cuối năm 2016 cho đến nay, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành khoảng 14 văn bản thông báo, công văn hoặc giấy mời… có nội dung bất lợi, gây khó khăn cho quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, thông báo số 318 của UBND huyện Hiệp Hòa ký ngày 14.10.2015 về kết luận của Phó chủ tịch Nguyễn Văn Chính nêu “trước ngày 25.10.2016, Công ty Hiệp Hòa phải ký hợp đồng đầu tư kinh doanh, khai thác quản lý chợ huyện vơi UBND huyện Hiệp Hòa.

Chợ trung tâm Hiệp Hoà đang xây dựng tới tầng 3 nhưng phải dừng vì các đơn vị cung cấp bê tông, vật liệu bị huyện cấm cản

Công văn số 326 ngày 16.2.2017 của ông Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ký nêu việc nhà đầu tư đã tự ý tổ chức đấu giá 69 kiốt, thu khoản tiền trúng đấu giá hơn 27 tỉ đồng khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ngày 3.3.2017, UBND huyện Hiệp Hòa có văn bản số 458, tiếp tục nêu các nội dung “nhà đầu tư tự ý thực hiện việc huy động vốn, tổ chức đăng ký đặt cọc tiền bốc thăm đấu giá kiốt khi chưa đủ điều kiện theo quy định gây dư luận không tốt trong nhân dân…”.

Theo ông Hà Văn Hải, nội dung văn bản nêu trên không đúng thực tế bởi nếu huy động vốn là thực hiện ngay từ đầu khi chưa làm dự án. Đến nay chợ Hiệp Hòa đã xây dựng lên đến tầng 2 và doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng đặt cọc cho thuê kiốt với các hộ dân.

Chưa hết, UBND huyện Hiệp Hòa còn ban hành nhiều văn bản khác như đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang cùngSở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang xử lý các vi phạm của nhà đầu tư, đồng thời ra các văn bản tới các hộ dân yêu cầu không góp vốn đặt tiền thuê kiốt. Bên cạnh đó, Công an huyện Hiệp Hòa gửi giấy mời nhiều hộ dân đã ký hợp đồng đặt cọc thuê kiốtlên làm việc “để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật” của chủ đầu tư…

Đáng chú ý, ngày 17.5, đoàn công tác của UBND huyện Hiệp Hòa gần 30 người do Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Chính cùng với lực lượng công an, quản lý đô thị đến công trình yêu cầu mở cổngđể vào kiểm tra dự án. Khi lực lượng bảo vệ tại dự án không mở cổng thìông Chính lớn tiếng nói rằngnếu ai cản trởsẽ cho công an bắt nhốt lại…

Xe tuyên truyền, bêu xấu doanh nghiệp được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà Phạm Văn Thịnh

“Đây là hành vi cưỡng chế kiểm tra công trình vì UBND huyện Hiệp Hòa không có bất cứ quyết định hay văn bản thông báo nào về kế hoạch kiểm tra công trình gửi đến cho chúng tôi, gây mất trật tự, an toàn trong công trình, gây hoang mang cho công nhân đang làm việc tại công trình”, đơn của Công ty Hiệp Hòa nêu rõ.

Tiếp đó, ngày 18.5, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức cho xe ô tô lưu động chạy quanh khu vực dự án phát loa tuyên truyền với nội dung bôi nhọ doanh nghiệp…

“Tất cả những hành động của UBND huyện Hiệp Hòa là trái với quy định của pháp luật, khủng bố doanh nghiệp, làm xấu đi hình ảnh môi trường đầu tư toàn tỉnh Bắc Giang cũng như cả nước”, ông Hải bức xúc nói.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang: Mời gọi đầu tư kiểu 'trên trải thảm, dưới rải đinh'