Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo cần tìm nơi ở an toàn cho 4 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, di dời khẩn trương 2 hộ dân có nhà bị nứt nằm gần hố 'tử thần' xuất hiện vào tối 2.1. Gần 20 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sẽ có phương án di dời sau.

Bắc Kạn khẩn cấp di dân khỏi ‘hố tử thần’

Một Thế Giới | 03/01/2016, 16:51

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo cần tìm nơi ở an toàn cho 4 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, di dời khẩn trương 2 hộ dân có nhà bị nứt nằm gần hố 'tử thần' xuất hiện vào tối 2.1. Gần 20 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sẽ có phương án di dời sau.

Liên quan đến hiện tượng sụt lún tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), ngày 3.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, ông Lý Thái Hải cùng đoàn công tác đã vào hiện trường vụ sụt lún để nắm tình hình và họp khẩn với cơ quan chuyên môn tìm phương án giải quyết tạm thời hiện tượng trên.
Trước hết, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tỉnh chỉ đạo cần tìm nơi ở an toàn cho 4 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, di dời khẩn trương 2 hộ dân có nhà bị nứt nằm gần hố sụt lún. Gần 20 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sẽ có phương án di dời sau; thống kê thiệt hại và có phương án hỗ trợ người dân. Theo dõi và báo cáo tình hình thường xuyên, bố trí lực lượng trực 24/24, hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông.
Đối với tuyến tỉnh lộ 254 cấm đường đoạn qua khu vực sụt lún thì phải có phương án để người dân lưu thông từ huyện Chợ Đồn sang Ba Bể và ngược lại, cắm biển cảnh báo từ xa. Hiện phương tiện xe máy phải đi đường tránh qua cánh đồng gần đó. Đối với ô tô và xe tải đi đường tránh vòng sang tuyến 255 cũ.
Tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ cho mời Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lên để đo đạc, đánh giá địa chất khu vực, tìm ra nguyên nhân trấn an tư tưởng người dân. Trước mắt tỉnh Bắc Kạn tiếp tục cho theo dõi và tiến hành lấp hố sụt lún, đảm bảo giao thông, ổn định đời sống người dân.
Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây sụt lún. Sở TNMT Bắc Kạn cho biết, đây là khu vực có địa hình karst (là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn) phức tạp.
Trước đó, Viện địa chất cũng đã lên đo đạc, nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây sụt lún. Hiện hố sụt lún cũng đã ổn định, không sạt lở thêm, tuy nhiên xung quanh miệng hố sụt lún xuất hiện nhiều vết nứt, hố sụt lún ăn sâu làm sạt một nửa đoạn đường 254 gây tê liệt giao thông.
Theo cơ quan chức năng đo đạc được thì hố sụt lún có chiều dài 12m, chiều sâu gần 20m.

TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Kạn khẩn cấp di dân khỏi ‘hố tử thần’