Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 20-25km đi vào khu vực Nam Trung Bộ.

Bão số 14 sẽ vào Nam Trung Bộ, biển động dữ dội

TTDBKTTV | 18/11/2017, 06:13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 20-25km đi vào khu vực Nam Trung Bộ.

Sáng sớm nay 18.11, sau khi đi vào khu vực phía đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 (tên gọi quốc tế là Kirogi).

Hồi 5 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, trên khu vực phía đông quần đảo Trường Sa.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 11.

Dựbáo trong 24 giờtới, bãodi chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 19.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ Bbc; 110,4 độ kinh đông cách bờ biển các tỉnhKhánh Hòa-Bình Thuận khoảng 150km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bãodi chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 20-25kmđi vào khu vựcNam Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.Đến 4 giờ ngày 20.11, vị trí trung tâm vùngáp thấp ở vào khoảng12,1 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông,trênkhu vực miền Nam Campuchia.Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão,khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9,giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ sáng sớm mai (19.11) vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bà Rịa-Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao từ 5-6m. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo TTDBKTTVTƯ
Bài liên quan
Cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 và thời gian tới
Chiều 25.4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã đưa ra cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và thời gian sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 14 sẽ vào Nam Trung Bộ, biển động dữ dội