Đến 4 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão trên Biển Đông gió giật cấp 12 hướng vào đất liền

TTDBKTTV | 16/09/2020, 08:10

Đến 4 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Hồi 4 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách đảo Palawan(Philippines) khoảng 200km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới,bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ),giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới(gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 11,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờđược 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ),giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 20-25km.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo TTDBKTTVQG
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão trên Biển Đông gió giật cấp 12 hướng vào đất liền