Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt 3 người ở huyện Hương Khê có hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm.
Bảo vệ môi trường

Bắt 3 người mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Quang Cường 02/01/2024 16:24

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt 3 người ở huyện Hương Khê có hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình, ngày 25.12.2023, tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt quả tang Dương Thị Phương (SN 1975, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đang có hành vi mua bán một cá thể gấu chó (nặng 65kg, đã chết).

mua-ban-gau-2.jpg
Công an đọc quyết định khởi tố bị can Dương Thị Phương - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Hiền trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Bước đầu Phương và Hiền khai nhận cá thể gấu chó nói trên do Hiền mua ở Lào với giá 60 triệu đồng, sau đó vận chuyển về Việt Nam dưới hình thức hàng đông lạnh được đựng trong bao tải kín.

Vào sáng 25.12.2023, Hiền nhận hàng từ xe buýt và đưa đến nhà số 6 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê giao cho Phương. Trưa cùng ngày, khi Phương đang bán con gấu chó cho khách thì bị công an bắt giữ.

mua-ban-gau-.jpg
Công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiền - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Mở rộng điều tra, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều (SN 1978, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê), phát hiện 1 cá thể rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý hiếm) và 5 cá thể cầy hương, cầy vòi (loài thông thường). Kiều khai nhận mua số động vật nói trên của một số người mang đến bán, chưa kịp tiêu thụ.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng sau đó xác định loài gấu chó và rắn hổ chúa có tên trong nhóm 1B, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được quy định trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ.

Ngày 30.12.2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 3 người mua bán động vật hoang dã quý hiếm