Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Hùng và Trần Tiến Duy đang bị Công an phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ vì gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt 3 thiếu niên 14 và 15 tuổi gây ra 10 vụ cướp giật tài sản ở Bình Dương

Phạm Hồng Quân | 17/12/2019, 16:53

Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Hùng và Trần Tiến Duy đang bị Công an phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ vì gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Xem thêm:Tuấn Anh đi xe cũ, dùng iPhone 6, chưa có bạn gái và lời hứa 'chấn thương nữa sẽ giải nghệ'

Bị sàm sỡ giữa phố Hà Nội, chân dài đánh kẻ bệnh hoạn tơi tả

Clip gã bảo vệ côn đồ cởi áo, đấm phụ nữ như bao cát ở Hà Nội

Clip gã trai bắt cô bé xinh xắn về làm thiếp, bị vợ chặn cửa nhà không cho vào

Tè bậy ngoài thang máy chung cư cao cấp ở Hà Nội, bác sĩ bị tố không chịu xin lỗi

Clip cướp xe máy và túi xách của hai cô gái đi đêm ở TP.HCM gây hoang mang

Ngày 17.12, Công an phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biếtđang tạm giữ ba kẻ cướp giật tài sản sinh năm 2004 và 2005.Cụ thể gồm: Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 2004, HKTT khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2004, HKTT 50/6 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trần Tiến Duy (sinh năm 2005, HKTT khu phố Đông Tây A, phường Đông Hòa).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ba đối tượng khai gây ra khoảng 10 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn thị xã Dĩ An, chủ yếu ở Quốc lộ 1K giáp ranh Dĩ An và Thủ Đức (TP.HCM).

Trước đó, chiều tối 16.12.2019, trên đường đi làm về, hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa phát hiện hai kẻ chở nhau bằng xe máy giật ĐTDĐ của một người nam nêntruy đuổi. Sau đó, hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa bắt được Duy và Toàn rồi bàn giao Công an phường Đông Hoà cùng phương tiện gây án là xe máy biển số 59E1-373.38.

Khi tháo chạy, kẻ cầm lái gây tai nạn làm một cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Ai từng là nạn nhân của 3 têncướp nhí nàyliên hệ Công an Phường Đông Hòa trình báo.

Điều đáng buồnlà cả batuổi đời còn nhỏ nhưng đều lìlợm và rất manh động.

Ngày 18.9 vừa qua, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá băng cướp nhí độ tuổi từ 13-20 chuyên gây án trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An. Cầm đầu băng nhóm này là Đ.T.K mới 15 tuổi.

Từ tháng 7.2019 đến khi bị bắt, băng nhóm này thực hiện 10 vụ cướp xe máy (9 vụ ở huyện Bình Chánh, 1 vụ ở quận Bình Tân) và 7 vụ ở tỉnh Long An (2 vụ ở huyện Bến Lức, 5 vụ ở huyện Đức Hoà).

Tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.

Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội cướp giật tài sản.

Tại Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định:

"c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình".

Theo đó, người 15 tuổi phạm tội cướp giật tài sản ở mức độ ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp trẻ 15 tuổi phạm tội cướp giật tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và giao về cho gia đình, địa phương quản lý giáo dục hoặc áp dụng biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Do tội phạm từ 15 tuổi trở xuống ngày càng nhiều nên một số người đề nghị cơ quan chức năng sửa luật, tăng án phạt với đối tượng này.

Clip cướp xe máy và túi xách của hai cô gái đi đêm ở TP.HCM gây hoang mang. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Bị lên án vì đánh phụ nữ bán tôm ở Hải Phòng, tài xế xe bán tải lên tiếng

CSGT TP.HCM đập ĐTDĐ gây bể màn hình và hành hung người quay clip

Ngân 98 nói bị ghép clip sex hãm hại

Rộ tin Huấn Hoa Hồng được thả, bạn gái và đàn em vui mừng, dân tình hoang mang

Clip phóng xe qua ngã tư không quan sát, chồng bị ô tô tải cán chết, vợ trọng thương

Clip lái xe tải ngược chiều còn thi gan với tài xế ô tô, gã trai tái mặt khi thấy CSGT

Gã chồng vũ phu khoe cho con 8 tuổi nhậu, hút thuốc, chơi ma túy đá vì vợ bỏ về quê

Shipper giả say quắc cần câu khi tông móp đuôi Porsche Panamera, chủ xe vẫn bỏ qua

Uống rượu bia không lái xe, khách được 9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội hỗ trợ tiền về

Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng câu view, 2 clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen biến mất

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 3 thiếu niên 14 và 15 tuổi gây ra 10 vụ cướp giật tài sản ở Bình Dương