Lợi dụng lúc người dân bỏ xe máy ở bìa rừng hoặc đi làm rừng bỏ xe ở nhà không có người trông giữ, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, sau đó tháo rời từng bộ phận của xe ra để tẩu tán, tiêu thụ tài sản.

Bắt kẻ 'xẻ thịt' hàng loạt xe máy của người dân ở bìa rừng

21/02/2020, 13:22

Lợi dụng lúc người dân bỏ xe máy ở bìa rừng hoặc đi làm rừng bỏ xe ở nhà không có người trông giữ, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, sau đó tháo rời từng bộ phận của xe ra để tẩu tán, tiêu thụ tài sản.

Đối tượng Phạm Minh Tuấn cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: C.A

Ngày 20.2, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Phó trưởng Công an huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế cho biết, nhờ vào sự phối hợp giúp đỡ của người dân, đơn vị vừa phá thành công vụ án trộm cắp tài sản hàng loạt trên địa bàn huyện.

Đối tượng bị bắt giữ liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản là Phạm Minh Tuấn (20 tuổi, trú tại xã A Ngo, huyện A Lưới). Theo điều tra, Tuấn là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường lợi dụng lúc người dân đi làm để xe máy ở bìa rừng hoặc đi làm rừng để xe ở nhà không có ai trông coi nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi trộm tài sản, Tuấn sẽ tháo rời từng bộ phận của tài sản ra để thuận lợi cho việc tiêu thụ, qua mắt cơ quan chức năng. Nhờ sự phối hợp của người dân và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, công an huyện A Lưới đã bắt giữ được Tuấn và truy xét ra thêm 10 vụ trộm do đối tượng này thực hiện.

Qua đấu tranh làm rõ, xác định Phạm Minh Tuấn đã gây ra 7 vụ trộm xe máy của người dân làm rừng và 3 vụ trộm Zèng thổ cẩm. Cơ quan Công an huyện A Lưới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ 'xẻ thịt' hàng loạt xe máy của người dân ở bìa rừng