Ngày 7.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (SN 1970, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Bắt tạm giam thuyền trưởng trong vụ lật tàu khiến 17 người chết ở Quảng Nam

Quế Sơn | 07/02/2023, 18:10

Ngày 7.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (SN 1970, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 26.2.2022, ca nô Phương Đông mang số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông (khối Phước Hải, phường Cửa Đại, TP.Hội An) chở 36 khách (trong đó có 2 trẻ em) và thuyền trưởng Lê Sen cùng 2 thuyền viên Trần Quý và Nguyễn Văn Nhân di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vào đất liền.

Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An khoảng) 2 hải lý về hướng tây bắc thì ca nô Phương Đông bị lật chìm khiến 17 người chết.

bat-lai-tau-qn.jpg

Ngày 30.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo Điều 272 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.

Bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sáng 22.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt tạm giam thuyền trưởng trong vụ lật tàu khiến 17 người chết ở Quảng Nam