Khi đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Hàm Luông, 2 phương tiện có tải trọng lớn ở Bến Tre đã bị lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang.

Bến Tre: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

25/03/2019, 18:45

Khi đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Hàm Luông, 2 phương tiện có tải trọng lớn ở Bến Tre đã bị lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang.

Ảnh minh họa

Chiều 25.3, nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa bắt giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông (thuộc địa bàn H.Mỏ Cày Bắc).

Vào khoảng 3 giờ sáng nay (25.3), 1 tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Hàm Luông thì phát hiện 2 phương tiện vận tải, có tải trọng hơn 20 tấn, đang thực hiện hành vi bơm hút cát trên sông.

Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép để chứng minh hoạt động khai thác khoáng sản hợp pháp. 2 phương tiện trên do Huỳnh Văn Sơn (48 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm) và Nguyễn Anh Quốc (29 tuổi, H.Mỏ Cày Bắc) làm thuyền trưởng. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và buộc các đối tượng phải bơm trả cát trở lại sông.

Trước tình hình nạn khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương và nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông là rất lớn, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã thành lập đoàn công tác để tiến hành kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh này.

3 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Bến Tre đã phát hiện và lập biên bản trên 30 vụ việc khai thác cát trái phép, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Anh Duy

Bài liên quan
Khí tài, phương tiện quân sự Mỹ đã triển khai vẫn để lại Trung Đông
Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 15.4 thông báo khí tài, phương tiện quân sự mà Mỹ triển khai trước lúc Iran tấn công Israel vẫn được để lại Trung Đông như một biện pháp đề phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép