Xã đảo Tam Hiệp, huyện Bình Đại là địa phương có diện tích vườn nhãn chuyên canh lớn và chất lượng cao ở tỉnh Bến Tre. Hiện nay, người dân cù lao này rất phấn khởi vì thu hoạch nhãn trúng mùa, trúng giá.

Bến Tre: Nhà vườn xã đảo Tam Hiệp trúng mùa nhãn

Mỹ Tho | 23/08/2022, 21:58

Xã đảo Tam Hiệp, huyện Bình Đại là địa phương có diện tích vườn nhãn chuyên canh lớn và chất lượng cao ở tỉnh Bến Tre. Hiện nay, người dân cù lao này rất phấn khởi vì thu hoạch nhãn trúng mùa, trúng giá.

85a63d0225cce092b9dd.jpg
Nhãn xã đảo Tam Hiệp - Ảnh: Mỹ  Tho

Đến nay, nhà vườn xã đảo Tam Hiệp thu hoạch gần xong vụ nhãn chính trong năm với niềm vui do có lãi khá cao. Đối với giống nhãn Xuồng cơm vàng, nhà vườn bán tại vườn có thời điểm giá 30.000 đồng/kg; giống Thanh nhãn giá gần 50.000 đồng/kg. So với cùng vụ năm ngoái, giá trái nhãn tăng gấp 3-4 lần. Riêng đối với trái nhãn quá lứa, kém chất lượng, nhà vườn sấy bán cơm nhãn với giá 100.000 đồng/kg.

b27f36f0393cfc62a52nhan-say.jpg
Nhãn sấy - Ảnh: Mỹ Tho

Toàn xã Tam Hiệp có hơn 550 ha vườn nhãn chuyên canh, chiếm 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương. Cây nhãn vùng này phát triển rất tốt, cho năng suất trên 20 tấn/ha. Ông Hồ Văn Tống, nhà vườn vừa thu hoạch 1,5ha nhãn tại ấp 1, xã Tam Hiệp phấn khởi: “Ở cồn Tàu này năm nay nhãn năng suất rất cao. Vụ này thu hoạch 1,5 ha được gần 5 tấn nhãn, giá năm nay ổn định từ 25.000-30.000 đồng/kg. So với năm rồi, năm nay trúng mùa hơn, lợi nhuận nhiều. Trừ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, lợi nhuận được khoảng 40-50%. Năm 2021 thu hoạch vào mùa dịch COVID-19 quá khó khăn, giá chỉ có 5.000 - 6.000 đồng/kg”.

nhan-say.jpg
Cơm nhãn sấy khô - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch xã Tam Hiệp cho biết: “Năm rồi do đại dịch COVID-19 nhãn thu hoạch giá rất thấp, bán không được. Năm nay nhà vườn trúng mùa, trúng giá. Đến nay người dân xã đảo thu hoạch gần xong vụ nhãn năm 2022”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Nhà vườn xã đảo Tam Hiệp trúng mùa nhãn