Bị cáo Tuyền đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nữ bị cáo cho rằng do nhận thức kém nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật.

Bênh chồng, đánh công an, người phụ nữ bị phạt tù

Tô Văn - Nghiêm Túc | 17/08/2021, 17:22

Bị cáo Tuyền đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nữ bị cáo cho rằng do nhận thức kém nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 17.8, Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tuyên phạt Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) mức án 7 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

1-tuyen-toa-.jpg
Trần Thị Tuyền tại tòa - Ảnh: Anh Túc

Từ lời khai của bị cáo Tuyền và cáo trạng của cơ quan công tố cùng cấp, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Tuyền có chồng là ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi).

Khoảng 16 giờ 50 ngày 3.8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951, khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân thì phát hiện ông Cường điều khiển xe gắn máy chạy hướng Hòa Lạc – Phú Hiệp nên tổ tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tại đây, ông Cường trình bày “Do ở nhà buồn nên đến nhà của thằng em chơi” nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Lúc này, bà Tuyền đi đến nơi lực lượng công an lập đang lập biên bản ông Cường và cho rằng chồng bà không vi phạm quy định về giãn cách xã hội nên dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra.

Tuy nhiên, tổ công tác giải thích nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục xúc phạm. Vì vậy, tổ công tác cưỡng chế bà Tuyền về trụ sở công an thì người phụ nữ này xông đến đánh một công an viên. Ngày 4.8, bà Tuyền bị công an tạm giữ hình sự.

Ngày 13.8, Công an huyện Phú Tân khởi tố bà Tuyền và ra lệnh tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Các cơ quan tố tụng nhanh chóng hoàn thành thủ tục truy tố, đưa bà Tuyền ra xét xử sớm để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Tại tòa, bị cáo Tuyền đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nữ bị cáo cho rằng do nhận thức kém nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bênh chồng, đánh công an, người phụ nữ bị phạt tù