H'Hen Niê vừa xuất hiện trong một sự kiện chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với vóc dáng gầy gò, khuôn mặt hốc hác, tóc cắt ngắn so xấu hơn với hình ảnh hôm đăng quang khiến nhiều khán giả chê bai.

Bị chê bai nhan sắc không xứng đáng với Hoa hậu hoàn vũ, H'Hen Niê lên tiếng

Hải Yến | 04/04/2018, 13:02

H'Hen Niê vừa xuất hiện trong một sự kiện chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với vóc dáng gầy gò, khuôn mặt hốc hác, tóc cắt ngắn so xấu hơn với hình ảnh hôm đăng quang khiến nhiều khán giả chê bai.

Hình ảnh mới của H'Hen Niê nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Thậm chí, một người còn nói rằng, cô "quá xấu, không đủ tư cách, làm mất giá trị Hoa hậu", thậm chí có những phản ứng cho rằng vị trí hoa hậu phải thuộc về người khác xinh đẹp hơn cô. Trước lời nhận xét thiếu tích cực này, H'Hen Niê rất bình tĩnh, cô đã luôn bình tĩnh nói: "Không sao, ổn lắm".

Trước đó, H'Hen Niê cũng lên tiếng về vóc dáng bị chê là quá gầy của mình, cô thừa nhận, vì vừa trải qua cơn ngộ độc thực phẩm nên cân nặng bị giảm sút nhưng không đến mức đáng lo ngại như nhiều người nghĩ. Chia sẻ về tranh cãi này, Hoa hậu cho biết: "Tôi lên cân hay xuống cân đều rất nhanh nên mọi người thường dễ phát hiện ra thay đổi ở hình thể của tôi. Trong sự kiện tối qua, tôi vừa trải qua một đợt ngộ độc thực phẩm nên cân nặng giảm sút".

H'Hen Niê khẳng định việc giảm cân này không quá đáng lo và cô cũng không "tiều tụy" như cư dân mạng nghĩ. "Hình ảnh gầy gò trong bức ảnh được đăng lên mạng là do góc chụp, chứ tại sự kiện, mọi người đều thấy tôi không đến nỗi gầy như vậy mà vẫn có da thịt", Hoa hậu nói.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu H'Hen Niê tại sự kiện vừa qua

H'Hen Niê giải thích thêm, cô có xương quai xanh lộ rõ nên nếu nhìn qua ảnh thì thường gây cảm giác gầy hơn hình thể thật. Ngay cả khi còn trong cuộc thi và lúc mới đăng quang, cô có hình thể đầy đặn hơn hiện tại nhưng vì xương quai xanh lớn nên vẫn tạo ấn tượng là gầy gò.

Hoa hậu khẳng định cô đang trong thời gian tập luyện để tăng cân và chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Sau khi đăng quang vào tháng 1, cô phải theo đuổi lịch trình hoạt động khá kín của một đương kim hoa hậu nên có ít thời gian chăm chút hình thể. Hiện tại, khi lịch trình đã "dễ thở" hơn, cô dồn sức lực để tập gym. H'Hen Niê cho biết cô mới bắt đầu tập luyện được 1 tuần. Cô hy vọng sẽ tăng số đo vòng ba để có dáng vóc gợi cảm hơn. Hoa hậu cũng trấn an công chúng rằng hình thể cô rất dễ cải thiện nếu tập luyện chăm chỉ nên không cần phải lo lắng.

Về mái tóc của mình, Tân hoa hậu hoàn vũ cũng cho biết "Tôi muốn mạo hiểm thử những kiểu tóc khác nhau nên việc cắt ngắn như thế này không khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Sáng nay, tôi cũng lên mạng và đọc khá nhiều bình luận của mọi người, có cả những lời chê. Tôi nghĩ đẹp hay xấu là gu của mỗi người, nhưng tôi vẫn tự tin với lựa chọn của mình". Với H'Hen Niê, kiểu tóc mới của cô dù rất ngắn nhưng vẫn là kiểu tóc của nữ giới, chứ không giống như undercut của nam giới đòi hỏi phải cạo nhiều hơn ở hai bên.

Hoa hậu cũng cho rằng trước đây cô là người mẫu tự do và cũng không phải là người của công chúng nên ngoại hình chưa có sự trau chuốt của một Hoa hậu. Sau khi đăng quang, cô dần làm quen với việc ngoại hình của mình thường được chú ý, đánh giá theo tiêu chuẩn Hoa hậu. Cô vẫn đang cố gắng hết sức để xây dựng hình tượng đẹp trong mắt công chúng.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng tiết lộ H'Hen Niê từng có những lúc khóc sau khi đăng quang vì "sức nặng" của vương miện. Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu cho biết "sức nặng" ở đây là những trọng trách, sứ mệnh của Hoa hậu mà cô gánh vác chứ không phải những lời chê hay bình luận trái chiều của dư luận. Trở thành Hoa hậu, cô ý thức được rằng mình sẽ không thể làm hài lòng tất cả. Cô coi trọng ý kiến của mọi người về mình nhưng vẫn giữ được lòng tự tin để bước tiếp. Hiện tại, mục tiêu quan trọng của cô là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chê bai nhan sắc không xứng đáng với Hoa hậu hoàn vũ, H'Hen Niê lên tiếng