Bộ Giao thông vận tải và Ban Cán sự Đảng của Bộ sẽ có cuộc họp, gặp gỡ ông Thành, tìm hiểu nguyện vọng và giải quyết theo quy trình công tác cán bộ.

Bị điều chuyển, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt VN xin từ chức

VOV | 24/10/2016, 20:47

Bộ Giao thông vận tải và Ban Cán sự Đảng của Bộ sẽ có cuộc họp, gặp gỡ ông Thành, tìm hiểu nguyện vọng và giải quyết theo quy trình công tác cán bộ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biếtông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty đã có đơn gửi lên Bộ Giao thông vận tảivà Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Namxin từ chức Chủ tịch và đượcnghỉ chế độ.

Được biết, Bộ Giao thông vận tải đã có kế hoạch luân chuyển, điều động ông Thành giữ chức Vụ trưởng, Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ. Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được dự kiến luân chuyển thay chức vụ của ông Trần Ngọc Thành tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Liên quan đến đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Thành, lãnh đạo của Bộ Giao thông vận tải cho biết Bộ chưa họp và xem xét về trường hợp này.

“Nếu ông Trần Ngọc Thành có đơn xin nghỉ chính thức gửi lên Bộ Giao thông vận tải, Ban Cán sự Đảng củaBộ sẽ có cuộc họp, gặp gỡ tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và giải quyết theo đúng quy trình của công tác cán bộ,” lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thông tin thêm.

Ông Trần Ngọc Thành năm nay 57 tuổi, vẫn còn 3 năm công tác theo quy định. Ông được Bộ Giao thông vận tải điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ tháng 4.2013, khi đang là Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải.

Trong vài năm trở lại đây, nhân sự cấp cao của Tổng công ty Đường sắt liên tục biến động. Đường sắt được đánh giá có một số chuyển biến, tuy nhiên cũng gặp nhiều vấn đề gây tranh cãi. Trong đó có các vụ việc liên quan đến ông Trần Ngọc Thành như đề xuất mua toa tàu cũ từ Trung Quốc hoặckết luận Thanh tra Chính phủ về góp vốn, kinh doanh ngoài ngành của đường sắt mới đây….

Theo VOV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị điều chuyển, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt VN xin từ chức