Sau gần 3 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Nguyễn Quang Dương vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Người thay ông Dương là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

05/07/2020, 11:02

Sau gần 3 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Nguyễn Quang Dương vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Người thay ông Dương là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (phải) làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương - Ảnh: Hàm Yên

Sáng 5.7 tại tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính cũng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thay ông Dương.

Ông Nguyễn Quang Dương sinh năm 1962, quê quán xã Dương Liễu, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội. Tháng 11.2015, ông Dương được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối. Tại Đại hội Đảng toàn quốc tháng 1.2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4.2016, ông Nguyễn Quang Dương được Bộ Chính trị chỉ định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 30.11.2017, Bộ Chính trị điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
8 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương