“Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa”, mạo danh NXB Hồng Đức vừa bị Cục Xuất bản ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng.

Biến 'sọ dừa' thành 'sọ người' bị phạt 45 triệu đồng

Một Thế Giới | 04/04/2015, 11:55

 “Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa”, mạo danh NXB Hồng Đức vừa bị Cục Xuất bản ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng.

Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và truyền thông vừa có quyết định ký ngày 2-4 xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại dị
Theo đó, Quyết định xử phạt trong hoạt động xuất bản số 16/QĐ- XBVPHC ghi rõ, xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Nhà sách Thị Nghè (doanh nghiệp tư nhân Thương mại- Dịch vụ Nguyễn Hải Uyên) vì “Xuất bản cuốn Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa ghi tên Nhà xuất bản Hồng Đức nhưng không có quyết định xuất bản của Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức”.
Bien  so dua  thanh  so nguoi  bi phat 45 trieu dong-hinh-anh-1
 
Cục cũng xử phạt 32,5 triệu đồng đối với hành vi “Tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa không có nguồn gốc hợp pháp.”
Trả lời trên Dân trí, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc về chi tiết “sọ dừa” bị biến thành “sọ người” trong cuốn Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa; Cục Xuất bản đã nghiêm túc vào cuộc. Sau quá trình kiểm tra quy trình phát hành cuốn Sọ Dừa, Cục khẳng định đây là sách lậu, mạo danh NXB Hồng Đức.
“Cục vừa ra quyết định xử phạt Nhà sách Thị Nghè 45 triệu đồng vì hành vi mạo danh NXB Hồng Đức; tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa” không có nguồn gốc hợp pháp”, ông Chu Văn Hòa nói.
Bien  so dua  thanh  so nguoi  bi phat 45 trieu dong-hinh-anh-2
 
Ông Chu Văn Hòa cho biết Cục cũng sẽ ra văn bản cho các Sở thông tin và Truyền thông cả nước thu hồi và tiêu hủy quyển sách này vì chất lượng kém do sai chi tiết như trên và là một quyển sách lậu, “không nên tồn tại trong đời sống của người dân” (theo Tuổi Trẻ).
Gần đây, một số truyện, sách rác, sách nhảm dành cho thiếu nhi có nội dung, hình ảnh phản cảm, dung tục... gây bất bình cho dư luận cần được chấn chỉnh mạnh để làm trong sáng tiếng Việt và tâm hồn trẻ em.
Chi tiết biến “sọ dừa” thành “sọ người” trong truyện cổ tích Sọ Dừa khiến công chúng bức xúc.
Theo PLO
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biến 'sọ dừa' thành 'sọ người' bị phạt 45 triệu đồng