Ngay khi nắm được thông tin về việc ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho chôn chất thải rắn lấy từ nhà máy Formosa tại trang trại của ông, Bộ Công an đã cử đoàn công tác vào Hà Tĩnh từ ngày 10.7 và đang phối hợp với địa phương để xử lý

Bộ Công an vào cuộc vụ Giám đốc công ty môi trường cho chôn chất thải Formosa

Nam Phong | 12/07/2016, 19:08

Ngay khi nắm được thông tin về việc ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho chôn chất thải rắn lấy từ nhà máy Formosa tại trang trại của ông, Bộ Công an đã cử đoàn công tác vào Hà Tĩnh từ ngày 10.7 và đang phối hợp với địa phương để xử lý

Chiều 12.7, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, C49 đã cử đoàn công tác vào Hà Tĩnh từ ngày10.7, đoàn đang phối hợp với địa phương điều tra,xử lý.

Tướng Lý khẳng định:“Hiện các bên liên quan vẫn hợp tác tốt. Cơ quan công an chắc chắn sẽ làm nghiêm, sai phạm đến đâu xử lý tới đó”.

Tướng Lý cho hayviệc làm trước mắt là phải giám định chất thải cũng như xác định vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan tới vụ việc. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, việc điều traphải rất chặt chẽ,trải qua nhiềubước.

Trong một diễn biến khác, cũng trong chiều 12.7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có côngvăn hỏa tốc, yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ, báo cáo thông tin vụ việc chôn lấp chất thải công nghiệp từkhu công nghiệp Formosatạitrang trại của vịGiám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm và báo cáo lại cho Chủ tịch UBND tỉnh trước 10 giờngày mai 13.7.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc người dân phản ánh về việc những đoàn xe tảichở chất thải hôi thối lên chôn lén tại trang trạiởphường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anhcủa ông Lê Quang Hòa -Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị Kỳ Anh.

Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, lấy mẫu chất thải được chôn lấp tại đây đi xét nghiệm, phân tích nhằm làm rõ các vi phạm nếu có.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an vào cuộc vụ Giám đốc công ty môi trường cho chôn chất thải Formosa