Nam sinh có thể phải trả giá đắt vì bốc đầu xe máy thách thức CSCĐ để quay clip câu view và like.

Bốc đầu xe trêu ngươi CSCĐ Hà Nội, nam sinh đối mặt án phạt hơn 7 triệu

Phạm Hồng Quân | 04/09/2019, 16:48

Nam sinh có thể phải trả giá đắt vì bốc đầu xe máy thách thức CSCĐ để quay clip câu view và like.

Xem thêm:Dân mạng phát tán ảnh, clip kẻ sàm sỡ rồi đánh phụ nữ ở Mipec Long Biên

Vừa ăn hỏi, chú rể đòi bán vàng tặng cô dâu 'cho được giá' nếu không sẽ hủy hôn

Sau lễ đính hôn, gã trai ở Đà Lạt đi du lịch với tình cũ và đòi quà vợ sắp cưới

Bịa chuyện Nguyễn Văn Đông thảm sát cả nhà em trai vì bị làm giấy tờ giả cướp đất

Vụ tông đuôi ô tô dừng đèn đỏ: Trưởng khoa Bệnh viện Nội tiết TW hay tài xế nói dối?

Clip cô chủ nhà gạ tình nhân viên sửa máy lọc nước nhưng bị từ chối phũ phàng

Để người bạn quay clip câu viewvàlike, nam sinh (giống học cấp 3) không đội mũ bảo hiểmliều lĩnh bốc đầu xe máy biển số 29V5-421.15phía sau và ngay bên cạnh xe hai CSCĐ Hà Nội đang đi tuần tra. Có lẽ anh chàng chưa nắm rõ luật giao thông nên mới có hành động ngu dại như vậy để rồi đối mặt án phạt tới hơn 7triệu đồng.

Theo Điểm b Khoản 9 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, ngườibốc đầu xe có thể bị phạt tiền từ 5 triệuđồng đến 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Ngoài ra, nếu bốc đầu xe mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ có thể bị phạt tiền từ 10 triệuđồng đến 14 triệuđồng.

Riêng hành vi không đội mũ bảo hiểm thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Nam sinh không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe có thể bị phạt hơn 7 triệu đồng.

Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định việc xử phạt vớingười chưa đủ tuổi điều khiển xe máy như sau:

1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự hoặc điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồngvới người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Nếu nam sinh kia đủtừ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi sẽ bị phạt400.000 đồng - 600.000 đồng.

Chưa hết, người giao xe cho nam sinh sẽ bị phạttiền từ 800.000 đồng đến 1 triệuđồng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 30, Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Bố mẹ nam sinh có lẽ chẳng để yê khi phải oằnmình đóng tiền phạt vì hành vi ngu dại của con trai.

Khi lô thủ học piano:

Nhạc điệu quen thuộc vớilô thủ và những người thường xuyên mua vé số.

Xem thêm:Nữ sinh viên kinh tế - luật bị phát tán clip sex

Đám quái xế đánh người dã man ở TP.HCM vì bị nhắc chuyện nẹt pô

Thực hư chuyện cô bán nước U50 bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp tài xế GrabBike?

Tú bà Nguyễn Thị Cúc hay đăng ảnh sexy, status đạo lý, ghim số ĐTDĐ trên Facebook

Clip anh Tây tưởng mình biết bay, nhảy từ tầng 4 khách sạn ở TP.HCM

Minh Tú khỏa thân dưới hồ bơi khiến dân mạng sôi sục

Kẻ thất đức mạo danh bố bé trai bị ung thư, hư 1 mắt lừa ngàn người gửi tiền giúp đỡ

Thầy dạy nhạc trường cấp 2 TP.HCM bị tố ép nam sinh làm chuyện ấy, nhắn tin dâm dục

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bốc đầu xe trêu ngươi CSCĐ Hà Nội, nam sinh đối mặt án phạt hơn 7 triệu