"Woman of Universe" chính là một "vũ trụ Hoàn vũ thu nhỏ" khi hội tụ 12 mỹ nhân Miss Universe qua các năm và 2 người phụ nữ quyền lực của cuộc thi.

Bức ảnh ‘đắt đỏ’ của 12 mỹ nhân Miss Universe các thời kỳ

Minh An | 23/07/2022, 14:30

"Woman of Universe" chính là một "vũ trụ Hoàn vũ thu nhỏ" khi hội tụ 12 mỹ nhân Miss Universe qua các năm và 2 người phụ nữ quyền lực của cuộc thi.

Ekip Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tung bộ ảnh mang tên "Woman of Universe" với sự có mặt của hàng loạt mỹ nhân Hoa hậu Hoàn vũ qua các năm. Trong đó có 3 hoa hậu quốc tế: Miss Universe 2005 - Natalie Glebova, Miss Universe 2018 - Catriona Gray, Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu và Chủ tịch tổ chức Miss Universe - Paula Shugart, Giám đốc điều hành - Amy Emmerich.

picmiss.png
Bà Paula Shugart và Amy Emmerich cùng Natalie Glebova (Miss Universe 2005), Catriona Gray (Miss Universe 2018), Harnaaz Sandhu (Miss Universe 2021)

Sự hội tụ của các người đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe là điểm nhấn ý nghĩa của bộ ảnh. Đây được coi là bộ ảnh "đắt đỏ" không chỉ bởi giá trị nhan sắc của 12 nàng hậu Miss Universe qua các năm mà còn chứng kiến sự xuất hiện "có một không hai" của những chiếc vương miện đắt đỏ của Harnaaz Sandhu, Khánh Vân và Ngọc Châu.

khanhvan.png
Chiếc vương miện "Brave Heart" của Khánh Vân cũng có giá trị không nhỏ. Nó được cấu thành bởi 78 viên ngọc trai, 1.371 viên đá quý trắng và 845 viên đá quý tím.

Trong đó, vương miện "Power of Unity" của Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu có giá 5.000.000 USD (khoảng gần 116 tỉ đồng). Nó được cấu thành bởi 1.770 viên kim cương giá trị, trung tâm là viên kim cương vàng hoàng yến nặng 62,83 carat, cực kỳ quý hiếm. Bộ khung vương miện được làm từ 18 carat vàng.

misspic.png
Bức ảnh "đắt đỏ" không chỉ bởi sự quy tụ dàn người đẹp qua các năm mà còn vì những chiếc vương miện trị giá bạc tỉ được chế tác với kim cương, đá quý và ngọc trai mà các người đẹp đang đội. 

Vương miện "Vinawomen" của Ngọc Châu cũng được cho là trị giá bạc tỷ, khi cấu thành bởi 2.137 viên kim cương, vàng trắng cao cấp cùng nhiều đá quý.

Chiếc vương miện "Brave Heart" của Khánh Vân cũng có giá trị không nhỏ. Nó được cấu thành bởi 78 viên ngọc trai, 1.371 viên đá quý trắng và 845 viên đá quý tím.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức ảnh ‘đắt đỏ’ của 12 mỹ nhân Miss Universe các thời kỳ