Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, chính quyền địa phương xã Đất Mũi và anh Nguyễn Văn Non (ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thả 1 con rùa biển quý hiếm nặng khoảng 40kg về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Mũi, H.Ngọc Hiển.

Cà Mau: Cá thể rùa biển 'khủng' được thả về biển

12/04/2019, 07:40

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, chính quyền địa phương xã Đất Mũi và anh Nguyễn Văn Non (ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thả 1 con rùa biển quý hiếm nặng khoảng 40kg về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Mũi, H.Ngọc Hiển.

Cá thể rùa biển nặng 40kg được thả về biển - Ảnh: Huỳnh Tứ

Theo lời kể của anh Non, vào khoảng 23 giờ ngày 10.4, trong lúc đánh bắt cá trên biển, anh phát hiện 1 con rùa nặng khoảng 40kg bị mắc lưới. Sau đó, anh đem con rùa vào bờ đến trình báo tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Sau khi nhận con rùa biển từ anh Non, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã phối hợp với chính quyền địa phương và anh Non tiến hành thả con rùa này về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Mũi, H.Ngọc Hiển trong tình trạng rùa sức khỏe tốt.

Trước đó vào ngày 20.3, Hạt Kiểm lâm H.Ngọc Hiển, Phòng NN-PTNT huyện và Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng với anh Nguyễn Văn Nghĩa đã tiến hành thả con rùa nặng khoảng 60kg về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển.

Như vậy, có thể thấy, thời gian qua ý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi động vật biển quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam được thực hiện khá tốt.

Anh Duy - Huỳnh Tứ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Cá thể rùa biển 'khủng' được thả về biển