Ngày 1.9, nguồn tin của PV cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa có báo báo về việc 2 tàu cá cùng 20 ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị hải quân Thái Lan bắt giữ về hành vi vi phạm lãnh hải.

Cà Mau: Vi phạm lãnh hải, hai tàu cá cùng 20 ngư dân bị phía Thái Lan bắt giữ

01/09/2020, 09:52

Ngày 1.9, nguồn tin của PV cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa có báo báo về việc 2 tàu cá cùng 20 ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị hải quân Thái Lan bắt giữ về hành vi vi phạm lãnh hải.

Dù cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo, nhưng một số tàu cá vẫn đánh bắt ở vùng biển nước ngoài, bị bắt giữ - Ảnh: Khải Hoàn

Tàu cá thứ nhất là tàu CM 99444-TS của ông Lê Văn Thiệt (58 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), hành nghề lưới vây. Tàu này do ông Lê Phước Lâm (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Thời điểm bị bắt, trên tàu có 17 ngư dân cùng tham gia đánh bắt trên biển.

Tàu cá CM 99444-TS xuất bến qua cửa biển Sông Đốc ra khơi đánh bắt thủy sản vào ngày 8.8 vừa qua. Khi xuất bến thì tàu còn hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản đến ngày 5.5.2021. Tàu cũng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và niêm phong kẹp chì theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động trên biển, qua theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá thì tàu này bị mất tín hiệu liên lạc với trung tâm kiểm soát vào lúc 6 giờ 41 ngày 11.8. Đến khoảng 13 giờ ngày 26.8, thuyền trưởng Lâm gọi điện về cho ông Thiệt từ Thái Lan thông báo việc tàu đã bị hải quân Thái Lan bắt giữ.

Chiếc thứ 2 bị bắt giữ là tàu cá số hiệu CM 91314-TS do ông Nguyễn Tuấn Thanh (45 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ. Thời điểm bị bắt, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Quốc (31 tuổi, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc) làm thuyền trưởng.

Tàu CM 91314-TS hoạt động nghề câu mực, xuất bến qua cửa biển Sông Đốc để ra biển đánh bắt vào ngày 7.8 vừa qua. Tàu này vẫn còn hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản đến ngày 10.9.2020. Đồng thời tàu có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, niêm phong kẹp chì theo quy định.

Trên hệ thống giám sát hành trình cho thấy, tàu CM 91314-TS bị mất tín hiệu kết nối vào lúc 8 giờ 41 ngày 11.8. Đến 8 giờ 30 ngày 25.8 thuyền trưởng Quốc đã gọi điện từ Thái Lan về cho ông Thanh để thông báo phương tiện của mình bị hải quân Thái Lan bắt giữ.

Khải Hoàn

Bài liên quan
Tăng cường an ninh, xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ 30.4-1.5
Trong khi hàng không tăng cường cấp độ an ninh cao nhất thì các đơn vị vận tải mặt đất sẽ tăng cường xử phạt nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Vi phạm lãnh hải, hai tàu cá cùng 20 ngư dân bị phía Thái Lan bắt giữ