Bệnh nhân là nam giới, 42 tuổi, ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 61 ở Việt Nam là người Ninh Thuận

16/03/2020, 21:13

Bệnh nhân là nam giới, 42 tuổi, ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ca bệnh thứ 61 mắc COVID-19 ở Việt Nam

20 giờ 30 ngày 16.3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến dương tính COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 61.

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Người này đi Malaysia ngày 27.2, về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi về địa phương, đến ngày 10.3, bệnh nhân đau họng và sốt (không uống thuốc). Đến ngày 15.3, người này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám, điều trị. Hiện nay, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Cũng trong chiều 16,3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền xác nhận số người cách ly tăng nhanh so với ngày 13.3. Hiện nay, có 371 người phải cách ly ở bệnh viện gồm người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người nghi nhiễm, người chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngoài ra còn 1.463 người đang cách ly tại 9 khu cách ly tập trung của Bộ tư lệnh Thủ đô và Bệnh viện Công an Thành phố. Tính tới tối 16.3, Hà Nội có 14 trường hợp dương tính với nCoV gồm các bệnh nhân 17, 19, 20, 21, 39, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60.

Các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định số người tiếp xúc và thực hiện cách ly nghiêm ngặt.

Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca nhiễm COVID-19 thứ 61 ở Việt Nam là người Ninh Thuận