Những ngày cuối năm, tình hình trộm cướp tài sản manh động diễn ra ở nhiều nơi. Các hiệp sĩ Bình Dương và TP.HCM đã thay nhau bắt cướp ngoạn mục trên đường phố khiến các đối tượng xấu phải chùn tay. Sau đây là 2 vụ việc mới nhất vừa xảy ra những ngày qua.

Các hiệp sĩ Bình Dương và TP.HCM liên tiếp bắt cướp

Long Hải | 17/12/2017, 19:52

Những ngày cuối năm, tình hình trộm cướp tài sản manh động diễn ra ở nhiều nơi. Các hiệp sĩ Bình Dương và TP.HCM đã thay nhau bắt cướp ngoạn mục trên đường phố khiến các đối tượng xấu phải chùn tay. Sau đây là 2 vụ việc mới nhất vừa xảy ra những ngày qua.

>> Thông tin mới vụ đầu người trong thùng rác ở Bình Dương

>> Liều lĩnh vào trường mầm non bắt cóc trẻ em tống tiền

>> Hãi hùng quy trình chế biến đậu hũ bằng thạch cao

Hai đối tượng Vương Lâm Tùng (23 tuổi, quê Sóc Trăng) và Phan Quốc Tùng (35 tuổi, quê Thái Bình)từng cótiền án về tội cướp giật vừa sa lưới các hiệp sĩ Đội phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Trước đó, hai kẻ này đãnúp ở nghĩa trang rồi xông ra chặn đường cướp điện thoại đắt tiền của một nạn nhân nữ. Các hiệp sĩ đãtruy đuổi 2 đối tượng trên đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn suốt gần 10km. Cuối cùng 2 kẻ nàyđã bị bắt giữvà được bàn giao cho Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật.

Mộtvụ việc cũng vừa xảy ra vào tối qua khi hiệp sĩ Trần Văn Hoàng thuộcĐội hiệp sĩ Tân Bình, TP.HCM (gần 60 tuổi) cùng 2 hiệp sĩ trẻ Trần Quang Trí và Nguyễn Trọng Nghĩa đang lưu thông trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú thì phát hiện một phụ nữ bịcướp nên hợp sức truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượngkhai tên Lý Cường (46 tuổi) và cho biết trước đây có quan hệ tình cảm như vợ chồng với người phụ nữ trên. Sau đó, Cường lừa lấy xe máy đắt tiền của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các hiệp sĩ Bình Dương và TP.HCM liên tiếp bắt cướp