Chị Sarah tự mình cắt tóc, chụp ảnh cho con, không đi nghỉ mát vào mùa hè, mua quần áo giảm giá cho cả gia đình...

Cách chi tiêu thông minh của bà mẹ 7 con

23/08/2015, 17:30

Chị Sarah tự mình cắt tóc, chụp ảnh cho con, không đi nghỉ mát vào mùa hè, mua quần áo giảm giá cho cả gia đình...

Sarah Avila là một phụ nữ theo đạo Thiên chúa giáo, hiện sống cùng chồng con tại thành phố Rockwall, bang Texas, Mỹ. Bé lớn của vợ chồng chị hiện 14 tuổi và bé út mới 3 tuổi. Chị đã lập ra trang web My Joy-Filled Life để chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con, quản lý gia đình. Dưới đây là 10 cách mà gia đình chị vẫn làm để tiết kiệm tiền:
1. Mua đồ tiêu dùng tại các cửa hàng đại lý bán buôn

Tôi mua sắm phần lớn thực phẩm, đồ tiêu dùng tại các cửa hàng bán buôn. Đôi khi có những món đồ giá không hề rẻ hơn hàng đang được giảm giá tại siêu thị hay các cửa hàng thực phẩm bình thường. Tuy nhiên, nếu tình cờ thấy một món hàng đắt hơn một chút, tôi vẫn mua luôn tại đây vì không muốn tốn thời gian và xăng xe đi lại. Ngoài ra, vì là khách hàng thường xuyên nên tôi thường được chiết khấu 2%. Số tiền giảm giá này sẽ được sử dụng cho những lần mua sắm tiếp theo.

2. Tự mình cắt tóc cho các con

Sau lần thứ ba tự cắt tóc cho cậu con đầu lòng, tôi nhận ra mình có thể làm việc này. Tôi đến siêu thị, mua một bộ đồ cắt tóc khoảng 25 USD. Sau nhiều năm sử dụng, đến bây giờ bộ dụng cụ vẫn còn tốt. Tôi cắt tóc cho các con trai và chồng của mình. Tôi cũng cắt tóc mái cho con gái. Bản thân tôi và các con gái mỗi năm chỉ ra salon làm tóc một lần.

3. Đi chợ đồ cũ

Tôi thích tham gia các chợ đồ cũ, đôi khi tôi cũng bán những món đồ không cần dùng đến của gia đình mình. Thường tôi không mua đồ ở đây, trừ khi món hàng đó rất rẻ hoặc độc đáo. Đôi khi tôi cũng tìm kiếm những món đồ giá hời ở trên mạng.

4. Mua quần áo ở các cửa hàng thanh lý, shop online

85% quần áo của chúng tôi là đồ được thanh lý, khuyến mại, giảm giá. Đối với quần áo của con, tôi tìm thấy nhiều món đồ dưới 2 USD, tôi hiếm khi mua đồ cho con trên 5 USD. Tôi luôn có sẵn một danh sách những cửa hàng thường xuyên giảm giá.

Tôi cũng hay mua hàng trực tuyến khi có cái phiếu giảm giá hoặc được miễn phí tiền vận chuyển. Điều này tiết kiệm cho tôi thời gian, tiền bạc và xăng xe.

5. Tự chụp hình cho con

Gia đình tôi có một máy ảnh khá tốt và có một vài phông nền đẹp vì thế chúng tôi có thể chụp ảnh hàng năm cho các con. Sau khi đã có ba đứa con, mỗi lần dẫn các con đến các studio ảnh, vợ chồng tôi đã tốn nhiều tiền, vậy mà bây giờ chúng tôi đã có đến 7 đứa.

Ngoài việc tự tập để chụp cho đẹp, tôi cũng có những “phi vụ làm ăn” với một người bạn theo đuổi nhiếp ảnh. Tôi thường cho con cô ấy những quần áo mà con tôi không mặc nhưng vẫn còn mới và tốt, còn cô ấy thì rất sẵn lòng chụp hình miễn phí cho các con của tôi.

6. Mua thẻ thành viên ở các viện bảo tàng, vườn bách thú, khu vui chơi thiếu nhi tại địa phương

Hẳn rất nhiều bà mẹ quen với chiến thuật này. Nếu bạn có một gia đình lớn và mỗi tháng đến những nơi này 1, 2 lần thì thẻ thành viên sẽ phát huy tác dụng. Chúng tôi may mắn vì có một vài địa chỉ để chọn lựa vui chơi quanh đây. Đó sẽ là một ngày thư giãn vui vẻ và chúng tôi không phải lo về chi phí.

Nếu bạn đi du lịch ở một địa phương khác, bạn cũng nên vào mạng, tìm kiếm các địa điểm thăm quan vui chơi ở đó, xem có thể dùng thẻ thành viên hay thẻ giảm giá không.

7. Không đi du lịch trong các kỳ nghỉ lễ hay mùa cao điểm

Các con tôi không đến trường mà học ở nhà nên thời gian của chúng tôi khá linh hoạt. Vì thế, khi lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng, chúng tôi không chọn mùa hè. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản tiền cũng như tránh được tình trạng đông đúc. Chúng tôi không cố đi du lịch hàng năm mà sẽ chọn một chuyến đi dài. Bây giờ, gia đình tôi rất đông, vì thế, chúng tôi thường chọn những địa điểm có thể tự lái xe đi được. Tôi không dám nghĩ đến số tiền vé máy bay dành cho tất cả 9 người trong gia đình.

8. Không mua quà cho người thân và bạn bè

Thay vào đó, chúng tôi tự làm quà. Điều đó giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều tiền. Đặc biệt thời gian làm quà tặng có thể trở thành một hoạt động vui vẻ để bọn trẻ tham gia. Ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi làm bánh nướng mang tặng hàng xóm và bạn bè, làm các món đồ handmade ý nghĩa dành cho những người thân của gia đình. Chúng tôi cũng luôn tự làm quà cho các sinh nhật.

9. Không mua nước ngọt và khoai tây chiên

Trước đây, chúng tôi thường xuyên có hai món đồ này trong danh sách mua sắm thực phẩm của mình. 5 năm gần đây, tình hình đã thay đổi khi tôi và chồng quyết định ăn uống lành mạnh và giảm cân. Bên cạnh lợi ích sức khỏe, việc cắt giảm món đồ này giúp chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Chúng tôi đa số uống nước lọc. Thay vì khoai tây chiên, snack, bim bim, chúng tôi mua một số loại bánh giòn có bổ sung vitamin và khoáng chất

10. Hiếm khi ăn hàng

Với một gia đình đông con, ăn hàng quả là tốn kém. Khi so sánh chi phí cho một bữa ăn hàng với việc nấu nướng tại nhà, tôi quyết định vào bếp.

Đôi khi vợ chồng tôi cũng cho con ra tiệm ăn, thường là khi các nhà hàng miễn phí cho trẻ nhỏ. Bạn cũng có thể tìm kiếm các nhà hàng nơi mình ở xem có ưu đãi cho trẻ em không bằng cách gõ từ khóa này lên mạng, hoặc gọi điện đến các nhà hàng hỏi xem liệu họ có chương trình này trong một ngày nào đó hay không.

Một tháng chúng tôi cũng gọi pizza một vài lần, và luôn chọn thực đơn dành cho cả gia đình để có chi phí rẻ nhất. Những lần như thế khiến bọn trẻ thích thú, mẹ cũng rất vui vì đỡ thời gian nấu nướng và dọn dẹp.

Theo Kim Anh/VnExpress

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cách chi tiêu thông minh của bà mẹ 7 con