Theo một nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận là khi xem phim kinh dị có thể giúp xác định được quá trình bộ não xử lý cảm xúc như sợ hãi và lo lắng như thế nào.

Cảm giác sợ hãi và lo lắng nằm ở vùng não nào?

Vũ Trung Hương | 12/02/2017, 08:21

Theo một nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận là khi xem phim kinh dị có thể giúp xác định được quá trình bộ não xử lý cảm xúc như sợ hãi và lo lắng như thế nào.

Mọi người đều có động cơ để ghi nhớ các sự kiện đáng sợ, vì thông tin này rất hữu ích cho sự sống còn hàng ngày.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, việc quá tập trung vào cảm giác sợ hãi có thể dẫn đến sự lo âu và các rối loạn tâm thần khác.

Trước đó, các nhà khoa học đã kiểm tra xem những mạch não nào gắn liền với cảm giác sợ hãi ở loài động vật gặm nhấm.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California (Mỹ) đã mời 9 người tình nguyện tham gia nghiên cứu bằng cách cho họ xem các bộ phim kinh dị rồi ghi lại hoạt động thần kinh của họ bằng các điện cực đưa vào hạch hạnh nhân và hồi hải mã của họ. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng hồi hải mã và hạch hạnh nhân (các vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ cảm xúc và nhận biết cảm xúc) trao đổi các tín hiệu với nhau

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng hai vùng này, nép sâu trong trung tâm của não và đóng vai trò quan trọng trong việc nhận ra những kích thích tình cảm và mã hóa chúng trong ký ức, khi trực tiếp trao đổi tín hiệu.

Mới đây, các nhà sinh học thần kinh ở Viện công nghệ Massachusetts đã phát hiện thấy trong hạch hạnh nhân 2 búi tế bào thần kinh có liên quan đến những xúc cảm tích cực và tiêu cực, chúng có chức năng ghi nhận những ký ức vui vẻ và những ký ức mang tính tổn thương.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảm giác sợ hãi và lo lắng nằm ở vùng não nào?