Từng được TAND H.Phú Quốc tuyên vô tội nhưng ra tòa lần này vợ chồng ông Trần Kiều Hưng đã bị phạt cải tạo không giam giữ.

Cán bộ ở Phú Quốc hầu tòa vì phạm tội hủy hoại rừng

Hàm Yên | 10/12/2020, 08:38

Từng được TAND H.Phú Quốc tuyên vô tội nhưng ra tòa lần này vợ chồng ông Trần Kiều Hưng đã bị phạt cải tạo không giam giữ.

Chiều muộn 9.12, HĐXX sơ thẩm của TAND H.Phú Quốc (Kiên Giang) tuyên ông Trần Kiều Hưng (52 tuổi) và bà Huỳnh Thi Bích Phượng (48 tuổi) - cùng ngụ ấp 3, xã Cửa Cạn phạm tội “Hủy hoại rừng”. Ông Hưng bị tuyên phạt 3 năm, bà Phượng 1 năm cải tạo không giam giữ.

1.jpg
Vợ chồng ông Hưng nghe tuyên án - Ảnh: Hàm Yên

Theo hồ sơ tố tụng, ông Hưng từng là Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn, hiện tại là chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy Phú Quốc. Tháng 9.2011, khi còn làm lãnh đạo xã, ông Hưng và vợ thuê người vào khu rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 81, phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Phú Quốc (tại ấp 3, xã Cửa Cạn, H.Phú Quốc) chặt phá cây rừng để lấy đất làm rẫy.

Diện tích rừng bị phá hủy khi đó được cho là là 4.042 m2. Vợ chồng ông Hưng sau đó bị khởi tố, truy tố về tội “Hủy hoại rừng”. Ngày 16.5.2013, TAND H.Phú Quốc đã tuyên ông Hưng 3 năm tù giam còn bà Phượng mức án 3 năm tù treo. Vợ chồng ông Hưng kháng cáo bản án sơ thẩm và TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm ngày 31.3.2014, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Phiên sơ thẩm lần 2 diễn ra ngày 17-18.11.2015. Xét thấy các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án không đủ cơ sở để kết luận ông Hưng và bà Phượng phạm tội như cáo trạng của Viện KSND H.Phú Quốc truy tố nên HĐXX đã tuyên 2 người này không phạm tội.

Viện KSND H.Phú Quốc kháng nghị và nguyên đơn là phía Vườn Quốc gia Phú Quốc kháng cáo. Ngày 19.10.2016, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa phúc thẩm (lần 2) và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND H.Phú Quốc điều tra lại.

Sau gần 2 năm điều tra bổ sung, sáng 11.6.2018, TAND H.Phú Quốc đã đưa vụ án ra xét xử lại ở cấp sơ thẩm (lần 3). Sau hơn 1 ngày xét hỏi căng thẳng, sáng 12.6.2018, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa với lý do còn nhiều nội dung cần làm rõ.

Ngày 9.12, phiên tòa được mở lại và diện tích đất vợ chồng ông Hưng thuê người chặt phá được cáo trạng nêu chỉ còn trên 3.600 m2 vì trừ con suối. Trước khi nghị án lần đầu, đại diện Viện KSND H.Phú Quốc đề nghị HĐXX phạt vợ chồng ông Hưng mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại rừng” theo khoản 2 điều 243 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Chủ tọa sau đó yêu cầu cán bộ địa chính xem lại bản đồ để đo diện tích bị trùng lấp khi các bên nêu ra. Kết quả cuối cùng HĐXX xác định diện tích rừng vợ chồng ông Hưng khai phá chỉ còn hơn 2.894 m2. Lúc này đại diện cơ quan công tố thay đổi mức án đề nghị xuống 24-30 tháng tù treo theo khoản 1 điều 243 Bộ luật Hình sự.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ ở Phú Quốc hầu tòa vì phạm tội hủy hoại rừng