Sáng 18.9.2020, UBND TP.Cần Thơ tổ chức lễ động thổ khởi công dự án công trình cầu Trần Hoàng Na.

Cần Thơ: 791 tỉ đồng xây dựng cầu Trần Hoàng Na

Văn Kim Khanh | 18/09/2020, 10:47

Sáng 18.9.2020, UBND TP.Cần Thơ tổ chức lễ động thổ khởi công dự án công trình cầu Trần Hoàng Na.

Công trình này nằm trong Dự án Phát triển TP.Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị từ nguồn vốn ODA. Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP.Cần Thơ, tên gói thầu là CT3-PW-2.4 Xây dựng cầu Trần Hoàng Na.

Lễ khởi công cầu Trần Hoàng Na - Ảnh: Văn Kim Kha

Giá trị hợp đồng xây dựng cầu là 791 tỉ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh từ nguồn vốn ODA. Đơn vị trúng thầu là liên doanh Tổng công ty Công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần Cầu 14. Đơn vị giám sát là Công ty Dasan Consultants. Thời gian hòan thành dự án 1.033 ngày kể từ ngày khởi công.

Đây là công trình giao thông cấp 1, vận tốc thiết kế 60km/h, tĩnh không thông thuyền 50mx7m, cầu vĩnh cửu bằng kết cấu dầm thép bê tông dự ứng lực. Chiều dài cầu 586 mét, bề rộng cầu 23 mét. Lề bộ hàng mỗi bên 1,5 mét.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Đào Anh Dũng phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: Văn Kim Khanh

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Đào Anh Dũng cho biết đây là dự án được nhân dân TP trông đợi để mở mang đô thị, tăng cường mạng lưới giao thông đô thị TP.Cần Thơ, tạo điều kiện để cải thiện môi trường, mở rộng và phát triển TP bền vững đô thị Cần Thơ.

Khi cầu hoàn thành nối quận Cái Răng và quận Ninh Kiều, xe cộ từ TP.HCM hoặc Cà Mau, Bạc Liêu đến Cần Thơ theo quốc lộ 1A sẽ rẽ vào nội ô theo cầu này, ngoài các tuyến hiện hữu là qua cầu Cái Răng, cầu Quang Trung và cầu Hưng Lợi.

Văn Kim Khanh
Bài liên quan
Khởi công dự án cấp nước liên vùng hơn 5.000 tỉ đồng
Chiều 18.4, lễ khởi công dự án cấp nước cho khu vực phía Nam TP.Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đã diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: 791 tỉ đồng xây dựng cầu Trần Hoàng Na