Ngày 29.3, Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện 7 sà lan có dấu hiệu khai thác trái phép khoáng sản là đất sét trên sông Hậu.

Cần Thơ: Bảy sà lan có dấu hiệu khai thác lậu đất sét

29/03/2020, 14:53

Ngày 29.3, Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện 7 sà lan có dấu hiệu khai thác trái phép khoáng sản là đất sét trên sông Hậu.

Một trong các sà lan có dấu hiệu khai thác đất sét trái phép - Ảnh: Nguyễn Hồ

Đó là 7 sà lan của Công ty TNHH Sao Mộc và Công ty TNHH Lan Anh, đang khai thác đất sét tại khu vực sông Hậu, thuộc P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Người dân đã phản ánh sự việc này, và lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ lập tức chỉ đạo phòng Cảnh sát môi trường, phối hợp phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát đường thủy kiểm tra.

Các phương tiện này bị điều về nơi neo đậu do công an chỉ định - Ảnh: Nguyễn Hồ

Tang vật thu giữ là 300 m3 đất sét, 3 thùng hồ sơ, sổ sách giao nhận, mua bán của các bên liên quan. Công an TP.Cần Thơ đã lập biên bản, điều 7 sà lan này về nơi neo đậu, giao chủ phương tiện, người đại diện tạm quản lý.

Đất sét đầy trên khoang sà lan - Ảnh: Nguyễn Hồ

Hiện Công an TP. Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Hồ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Bảy sà lan có dấu hiệu khai thác lậu đất sét