Chiều 3.4, UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bàn lại chủ trương cấm các bến đò, phà hoạt động.

Cần Thơ: Xem xét lại quyết định dừng hoạt động các bến đò, phà

Lưu Hảo | 04/04/2020, 08:04

Chiều 3.4, UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bàn lại chủ trương cấm các bến đò, phà hoạt động.

Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơcho rằngtrong chỉ đạo chung tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nêu hạn chế tối đa việc di chuyển đặc biệt từ địa phương này sang địa phương khác. Nhưng trên thực tế,các bến ngang chỉ di chuyển nội bộ giữa các khu vực trong thành phố.

Do đó, ông Mạnh đề nghị Giám đốc Sở GT-VT làm việc trực tiếp với các đơn vị, giải quyết sớm vấn đề đi lại cho người dân và người lao động. Trước đó, ngày 1.4, Sở GTVT TP.Cần Thơ ban hành thông báo tạm dừng tất cả phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe taxi và các bến đò khách ngang sông, bến du lịch, bến tàu khách, các tuyến vận tải hành khách cố định trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1.4.

Do đặc thù của các địa phương ở ĐBSCL (trong đó có Cần Thơ), hệ thống sông ngòi chằng chịt, rất đông người dân đi lại bằng đò, phànên văn bản này đã gây trở ngại lớn đến việc lưu thông của người dân. Như xã Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, do là xã cù lao nên cấm phà thì người dân sẽ bị cô lập.

Đại diện H.Thới Lai kiến nghị, hiện nay ở huyện có 36 bến đò ngang, chủ yếu là bến đò đi lại trong nội bộ xã. Do vậy, khi Sở GTVT cho tạm dừng hoạt động, bà con rất bức xúc, vì mỗi ngày, họ đi đò qua chợ mua lương thực, thực phẩm; nhiều cán bộ, công chức đến cơ quan làm việc cũng đi bằng đường này. Việc dừng đòđã khiến mọi người phải đi vòng rất xa, có người phải đi 8 - 9km.

Đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.Cần Thơ cho biếthiện nay có khoảng trên dưới 800 công nhân có nhu cầu đi lại bằng phà. Việc tạm dừng các bến đó khiến công nhân gặp khó khăn.

Nguyễn Lưu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Xem xét lại quyết định dừng hoạt động các bến đò, phà