Trong ngày 7.9 và các ngày tiếp theo, chỉ số bức xạ tia cực tím tại TP.HCM và các tỉnh thành từ Thừa Thiên-Huế đến Cà Mau đạt ngưỡng cực đại, gây nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, mọi người cần lưu ý khi ra đường vào buổi trưa.

Cảnh báo bức xạ tia UV đạt cực đại, gây nguy hiểm ở nhiều tỉnh thành

07/09/2020, 16:15

Trong ngày 7.9 và các ngày tiếp theo, chỉ số bức xạ tia cực tím tại TP.HCM và các tỉnh thành từ Thừa Thiên-Huế đến Cà Mau đạt ngưỡng cực đại, gây nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, mọi người cần lưu ý khi ra đường vào buổi trưa.

Người ra đường cần che chắn kỹ lưỡng để tránh gây nguy hiểm cho da - Ảnh: Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 7.9, chỉ số bức xạ tia cực tím (tia UV) tại TP.HCM sẽ đạt mức 10. Đây là mức nguy hại rất cao, có khả năng gây sốc nhiệt, bỏng da, thậm chí kiệt sức nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Không riêng gì TP.HCM, chỉ số UV ở các tỉnh, thành miền Bắc như Hạ Long, Hải Phòng cũng đạt ngưỡng cao, Hà Nội đạt ngưỡng trung bình. Còn các tỉnh, thành phố từ Huế đến Cà Mau thì chỉ số UV đạt ngưỡng rất cao.

Nhiều tỉnh thành có chỉ số tia UV đạt ngưỡng rất cao - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 3 ngày tiếp theo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chỉ số UV đạt cực đại ở tất cả các tỉnh, thành phố từ Huế đến Cà Mau, nên mức nguy cơ gây hại rất cao. Riêng TP.HCM, trong 2 ngày tới, chỉ số tia UV vẫn ở mức nguy cơ gây hại rất cao, lần lượt đạt mức 8, 9. Vì vậy, Trung tâm khuyến cáo người dân cần lưu ý khi ra đường vào buổi trưa.

Với các tỉnh, thành phố miền Bắc, trong ngày 8.9, chỉ số UV ở nguy cơ gây hại trung bình. Trong khi đó, các ngày 9 và 10.9 có nguy cơ gây hại cao, riêng Hải Phòng trong ngày 10.9 có nguy cơ gây hại trung bình.

Chỉ số tia UV ở ngưỡng rất cao được đánh giá nguy hiểm với người tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thang điểm đánh giá mức độ nguy hại tia UV từ 0 (mức thấp nhất) đến 11+ (mức cao nhất). Với chỉ số 11+, thời gian gây bỏng da là 10 phút, với mức UV từ 8-10, thời gian gây bỏng 25 phút.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người cần hạn chế ra đường vào buổi trưa bởi đây là thời điểm các tia nắng mặt trời có cường độ mạnh nhất. Nếu buộc phải ra đường, cần có biện pháp bảo vệ bản thân tránh tiếp xúc da trực tiếp dưới ánh nắng như: mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, sử dụng ô che nắng, đeo kính râm, bôi kem chống nắng, trú ở bóng râm…

Trước đó, theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 6.9, chỉ số tia UV tại TP.HCM ở mức 8,6 vào thời điểm 12 giờ trưa. Đây là mức cao nhất trong ngày cũng như mức nguy hại rất cao. Mức bức xạ này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo bức xạ tia UV đạt cực đại, gây nguy hiểm ở nhiều tỉnh thành