Theo PetaPixel, các kỹ sư của Canon đã phát triển một ống kính máy ảnh hút không khí vào, xoay không khí qua ma trận trong thân máy và sau đó đẩy ra khỏi máy ảnh.

Canon phát triển ống kính máy ảnh tự lọc bụi từ không khí

Vũ Trung Hương | 04/11/2019, 20:57

Theo PetaPixel, các kỹ sư của Canon đã phát triển một ống kính máy ảnh hút không khí vào, xoay không khí qua ma trận trong thân máy và sau đó đẩy ra khỏi máy ảnh.

Công ty Canon giải thích rằng bằng cách này có thể giúp loại bỏ các điểm tối trong ảnh. Ống kính hút không khí qua các kênh xung quanh viền ngoài của thiết bị. Không khí này được đưa trở lại hộp gương của máy ảnh khi gương được nâng lên và cảm biến được mở.

Không khí lẫn bụi sau đó được dẫn qua bên trong ống kính cho đến khi nó thoát ra phía trước ống kính qua các kênh bao quanh mặt trước của máy ảnh.

Công ty Canon đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế “để tạo ra một thiết bị có thể dễ dàng loại bỏ bụi bám vào yếu tố hình thành hình ảnh bên trong thân máy”.

Chức năng làm sạch cảm biến trong nhiều máy ảnh hiện đại thường sử dụng sự rung. Ý tưởng của Canon tiến thêm một bước và loại bỏ bụi mà không cần bổ sung thêm thiết bị.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Canon phát triển ống kính máy ảnh tự lọc bụi từ không khí