Chỉ vì bực tức nhóm người ca hát gần đó, 2 anh em ruột rủ người kéo đến đâm trọng thương 4 người. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương vì hành vi côn đồ của nhóm người này.

Chém 4 người trọng thương chỉ vì ghét ca hát

Long Hải | 30/11/2017, 14:34

Chỉ vì bực tức nhóm người ca hát gần đó, 2 anh em ruột rủ người kéo đến đâm trọng thương 4 người. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương vì hành vi côn đồ của nhóm người này.

Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 2 anh emDanh Lọt (28 tuổi) và Danh Mao (26 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra khi Lọt và Mao cùng 3 người khác dùng hung khí tấn công 4 người đang nhậutại nhà anh DanhChanh, ở ấp Hòa Thành, xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Nguyên nhânchỉ bởi nhóm người này đang tổ chức ca hát ởgần đó.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Mao và Lọt đã đâm trọng thương 4 người, trong đó nặng nhất là ông Danh Nhẫn bị thương tật 52% và ông Danh Trọng 12% rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, những đối tượngnày đãbị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau đó.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
36 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém 4 người trọng thương chỉ vì ghét ca hát