Vụ việc gây phẫn nộ cho gia đình nạn nhân và người dân vừa xảy ra tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chém người vỡ xương sọ, ra tù lại đánh bị hại gãy tay

Quang Cường | 19/11/2018, 19:35

Vụ việc gây phẫn nộ cho gia đình nạn nhân và người dân vừa xảy ra tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Ngày 19.11, ông Phan Quang Hiếu, Chủ tịch xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)cho biết một người đàn ông bị một thanh niên cùng ở xã này đánh gục trên đường, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Hiếu, vào chiều 17.11, ông Trần X.L (trú xã Thường Nga, huyện Can Lộc) đang điều khiển xe máy đi trên đường thì bị Đường Thái Hoàng (SN 1987, trú cùng xã) dùng xe máy đuổi theo. Khi đến gần Trạm y tế xã Thường Nga, Hoàng vượt lên chặn xe ông L. lại rồi dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người ông này khiến nạn nhân gục xuống đường. Sau đó Hoàng rời khỏi hiện trường, còn ông L. được người dân đưa đi cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) kết luận tay phải của bệnh nhân L. bị rách, phải khâu nhiều mũi; tay trái bị gãy thành 2 khúc, toàn thân đau nhức.

Một người con trai của ông L. cho biết trước đây bố anh và Đường Thái Hoàng có xảy ra mâu thuẫn, Hoàng đã cùng đồng bọn dùng dao chém bố anh vỡ xương hộp sọ bên trán phải và rách vùng thắt lưng phải dài 20 cm. Kết quả giám định ông L. bị tổn hại sức khỏe 64,9%. Hoàng sau đó bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”. Nhờ các chính sách ân xá của nhà nước, năm 2015Hoàng kết thúc thời hạntù vàtrở về địa phương.

Chủ tịch xã Thường Nga cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém người vỡ xương sọ, ra tù lại đánh bị hại gãy tay