Hãng thông tấn SANA đưa tin một phái đoàn do Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shibani dẫn đầu đã sang thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào ngày 2.1.
Chuyển động

Chính quyền mới của Syria lần đầu cử phái đoàn công du nước ngoài

Cẩm Bình 02/01/2025 11:15

Hãng thông tấn SANA đưa tin một phái đoàn do Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shibani dẫn đầu đã sang thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào ngày 2.1.

Phái đoàn còn có Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra, Giám đốc Tổng cục Tình báo Anas Khattab. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên theo lời mời của Ngoại trưởng Ả Rập Saudi.

2025-01-02-102612.png

Ngoại trưởng al-Shibani tuyên bố: “Thông qua chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử Syria tự do, chúng tôi muốn mở ra trang mới tươi sáng cho quan hệ Syria - Ả Rập Saudi, phù hợp lịch sử lâu dài giữa hai nước”. Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Waleed bin Abdulkarim El-Khereiji đón phái đoàn tại sân bay.

Tháng 12 năm ngoái một phái đoàn Ả Rập Saudi đã đến Damascus gặp gỡ thủ lĩnh nhóm Hayat Tahrir al-Sham Ahmed al-Sharaa (nhân vật nắm quyền trên thực tế của chính quyền mới) trao đổi về triển vọng thiết lập quan hệ.

Trả lời phỏng vấn của đài Al Arabiya tuần trước, ông al-Sharaa nhấn mạnh Ả Rập Saudi chắc chắn có vai trò quan trọng trong tương lai của Syria. Tất cả quốc gia láng giềng đều đứng trước cơ hội đầu tư lớn vào nước này.

Kinh tế cùng cơ sở hạ tầng Syria bị tàn phá nặng nề bởi cuộc nội chiến kéo dài đến 13 năm. Năm 2012, Ả Rập Saudi cắt đứt quan hệ với chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad, chuyển sang ủng hộ lực lượng nổi dậy tìm cách lật đổ ông. Nhưng năm ngoái họ khôi phục quan hệ đồng thời giúp đỡ đưa Syria tái gia nhập Liên minh Ả Rập, chấm dứt tình trạng cô lập trong khu vực.

Lực lượng nổi dậy lật đổ ông al-Assad lập chính quyền mới chưa được 1 tháng, nhưng nhiều quốc gia gồm cả Mỹ và Nga đều chủ động tiếp xúc nhằm nhanh chóng thiết lập quan hệ. Cuối tháng 12 phái đoàn ngoại giao Mỹ do quan chức phụ trách Trung Đông Barbara Leaf đã sang Damascus trao đổi về quá trình chuyển giao chính trị của Syria và quyết định bãi bỏ khoản tiền treo thưởng cho người tiêu diệt được ông al-Sharaa.

Bài liên quan
Nga phản ứng gì khi Syria đòi bồi thường cho các hoạt động trong quá khứ?
Chính quyền mới của Syria đã yêu cầu Nga bồi thường trong cuộc gặp đầu tiên với phái đoàn Điện Kremlin kể từ khi chính quyền ông Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025
một giờ trước Theo dòng thời sự
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, tạo đà để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền mới của Syria lần đầu cử phái đoàn công du nước ngoài