Trước khi đi tham quan ở Nhật theo chế độ nghỉ phép được quy định, ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau, đã ký hợp đồng và thanh toán tiền đầy đủ với một công ty du lịch.

Chủ tịch TP.Cà Mau chứng minh đã tự túc tiền đi Nhật Bản

Duy Khang | 13/11/2016, 22:41

Trước khi đi tham quan ở Nhật theo chế độ nghỉ phép được quy định, ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau, đã ký hợp đồng và thanh toán tiền đầy đủ với một công ty du lịch.

Ngày 13.11, ông Hứa Minh Hữu tiếp xúc với báo chí để thông tin về việc dư luận nghi ngờ người đứng đầu chính quyền TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đi tham quan, du lịch tại Nhật bằng kinh phí của doanh nghiệp trúng 2 gói thầu do UBND TP.Cà Mau làm chủ đầu tư. Theo ông Hữu, đó là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Để chứng minh việc đi du lịch có phép và sử dụng kinh phí tự túc, ông Hữu chuyển đến báo chí các tờ trình của UBND, Thành ủy TP.Cà Mau và văn bản của Tỉnh ủy, giấy phép do Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà MauTrần Hồng Quân ký ngày 12.5.

Ngoài ra, ông Hữu còn chứng minh được việc hợp đồng, trả tiền đi du lịch trọn gói 39,9 triệu đồng với Công ty TNHH Du lịch Nắng Vàng ở quận 12, TP.HCM. Chuyến đi này khởi hành từ TP.HCM bằng máy bay đến Tokyo. Ông Hữu sau đó di chuyển theo đoàn đến Hakone, Kyoto và Osaka trước khi quay về TP.HCM.

Trước thông tin liên quan đến ông Hữu, ngày 9.11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đề nghịUBND TP.Cà Mau có báo cáo nhanh về vụ việc để giải tỏa dư luận. Ông Lý Khánh Ly - Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau sau đó đã ký công văn số 387, gửi Ban Tuyên giáo vàSở Thông tin -Truyền thông tỉnh Cà Mau để phản hồi về việc báo chí đưa tin sai sự thật về việc ông Hữu đi nước ngoài.

Theo công văn, việc ông Hữu xin nghỉ phép để đi tham quan, du lịch, dự hội thảo và thị sát thực tế về công nghệ đèn Ledtại Nhật là không trái quy định. Trước khi đi, ông Hữu có đơn xin phép gửi Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND TP.Cà Mau vào ngày 26.4.

UBND TP.Cà Mau khẳng địnhviệc một số báo đưa tin sai sự thật đã gâyhoài nghi trong dư luận xã hội, nên cơ quan này đãkiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau xem xét, đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch TP.Cà Mau chứng minh đã tự túc tiền đi Nhật Bản