Để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời, Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã liên tục tuyên truyền cho người dân bảo vệ động vật hoang dã và ra quân truy quét các hoạt động đánh bẫy chim trái phép.

Chùm ảnh: Thu giữ hàng nghìn bẫy chim, thả hơn 100 con chim về với tự nhiên

Quang Cường | 17/09/2022, 10:10

Để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời, Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã liên tục tuyên truyền cho người dân bảo vệ động vật hoang dã và ra quân truy quét các hoạt động đánh bẫy chim trái phép.

Ông Trần Thanh Tường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân cho biết, thời gian vừa qua, kiểm lâm cùng công an các xã đã tổ chức 195 cuộc tuyên truyền, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng đánh bắt chim trời.

Từ cuối tháng 8 đến nay, các lực lượng chức năng đã ra quân tịch thu 21.500 que nhạ (que bẫy bằng keo), 1.180m lưới bẫy chim, 2 bộ máy phát tín hiệu dụ chim, tháo dỡ 37 lán ẩn nấp.

chim-troi-2.jpg
Công an và kiểm lâm huyện Nghi Xuân thu giữ mồi giả và bẫy chim trên đồng
chim-troi-11.jpg
Các lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tịch thu 21.500 que nhạ (que bẫy bằng keo), 1.180m lưới bẫy chim
chim-troi-3.jpg
Những con cò giả được làm bằng xốp, những đàn chim di trú nhầm tưởng là đồng loại nên sà xuống và bị mắc bẫy
chim-troi-9.jpg
Đốt tiêu hủy dụng cụ bẫy chim ngay tại cánh đồng 
chim-troi-1.jpg
Một lán ấn nấp của người bẫy chim bị lực lượng chức năng tiêu hủy
chim-troi-7.jpg
Tiêu hủy cò giả
chim-troi-5.jpg
Cũng trong đợt này, lực lượng chức năng và chính quyền các xã tại huyện Nghi Xuân thả 137 con chim về môi trường tự nhiên. Nhưng con chim này được thu giữ trong quá trình ra quân xử lý nạn bẫy bắt chim trời trái phép.
Bài liên quan
Nam thanh niên mắc cúm A/H5N1 tử vong từng đi bẫy chim hoang dã
Trước khi mắc cúm gia cầm dẫn đến tử vong, nam thanh niên 21 tuổi ở Khánh Hòa đã đi bẫy chim hoang dã ở gần khu vực mình sinh sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh: Thu giữ hàng nghìn bẫy chim, thả hơn 100 con chim về với tự nhiên