Thực hiện chỉ đạo của PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức đã cử Đội phản ứng nhanh số 4 đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Clip Đội phản ứng nhanh số 4 Bệnh viện Chợ Rẫy đến Đà Nẵng phòng chống COVID-19

03/08/2020, 23:00

Thực hiện chỉ đạo của PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức đã cử Đội phản ứng nhanh số 4 đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (trái) dặn dò ThS Lê Hữu Hoàng trước lúc lên đường

16 giờ chiều 3.8, Đội phản ứng nhanh số 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường ra Đà Nẵng hỗ trợ Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng và thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy có trách nhiệm hỗ trợ cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Theo BSCKII theo Nguyễn Tri Thức, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy phân công đội phản ứng nhanh về cận lâm sàng khẩn trương hỗ trợ cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đội phản ứng nhanh số 4 gồm gồm ThS. Lê Hữu Hoàng (Khoa Sinh hóa), CN Trần Trọng Tín (Khoa Vi sinh) và Nguyễn Công Doanh (Khoa Huyết học).

Ba cán bộ thuộc Đội phản ứng nhanh số 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường ra Đà Nẵng hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

ThS Lê Hữu Hoàng cho biết bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng ra tâm dịch để hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, xét nghiệm cho Đà Nẵng nhằm chẩn đoán các bệnh nhân nguy cơ hoặc đã nhiễm COVID-19.

"Đây không chỉ là quyết tâm của riêng tôi, của nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy mà là sự quyết tâm chung của người dân cả nước cùng đồng lòng hướng về Đà Nẵng", ThS Hoàng tâm sự.

Với tâm thế "đi chưa biết ngày về", ThS Hoàng nói cả nhóm sẽ quyết tâm ở lại hỗ trợ tối đa cho Đà Nẵng đến khi nào dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Kể từ khi dịch bùng phát ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, các đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có 8 lần xuất quân tới các điểm nóng ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Trong cùng ngày 31.7, hai đội phản ứng nhanh số 2 và 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường ra Đà Nẵng và Quảng Nam. Thành phần hai đội này gồm 5 bác sĩ giỏi chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm về hồi sức tim mạch, hồi sức hô hấp, hồi sức cấp cứu, từng trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.

Trước đó, khi Đà Nẵng bùng phát dịch COVID-19 từ ngày 25.7, bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 (phi công người Anh) - cùng hai đồng nghiệp đã lên đường tới Bệnh viện Đà Nẵng.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip Đội phản ứng nhanh số 4 Bệnh viện Chợ Rẫy đến Đà Nẵng phòng chống COVID-19