Một kênh truyền hình tại Nga đã quyết định dán mác '18+' cho đoạn clip tranh cử của bà Hillary Clinton khi chiếu nó trên chương trình thời sự với lý do là tránh đạo luật 'cấm tuyên truyền đồng tính' của chính phủ.
Clip tranh cử của Hillary Clinton bị dán mác 18+ tại Nga
Một Thế Giới|14/04/2015, 12:11
Một kênh truyền hình tại Nga đã quyết định dán mác '18+' cho đoạn clip tranh cử của bà Hillary Clinton khi chiếu nó trên chương trình thời sự với lý do là tránh đạo luật 'cấm tuyên truyền đồng tính' của chính phủ.
Ngày Chủ nhật (12.04), nguyên Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thông báo chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ trong hàng ngũ đảng Dân chủ. Nếu chiến thắng, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vị trí này. Tuyên bố được đưa ra trong một đoạn clip đăng tải trên trang web vận động hillaryclinton.com và nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên những mạng xã hội như Facebook, Twitter và Youtube. Trong đoạn clip, người ta nhìn thấy hình ảnh của những công dân Mỹ ở đủ các độ tuổi và sắc tộc khác nhau đang cùng chia sẻ về dự định cho năm tới, đặc biệt là có cả một gia đình đồng tính nam.
Cặp đôi đồng tính xuất hiện trong đoạn clip đã gửi lời mời tham dự đám cưới đến bà Hillary Clinton
Việc lựa chọn các nhóm thiểu số để thông báo chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clintion là một điều dễ hiểu. Bởi vì trong suốt 4 năm trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, vị chính trị gia 67 tuổi này đã nhiều lần công khai ủng hộ quyền của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) mà nổi tiếng nhất chính là bài phát biểu của bà trước Liên Hiệp Quốc tại Gevena vào năm 2011. Chính vì thế, hành động tranh cử tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng LGBT Mỹ.
Tuy nhiên, khi đoạn clip của bà Hillary Clinton được chiếu trên Dozhd TV - một kênh truyền hình độc lập của Nga, đã bị dán nhãn "18+" vì đính kém hình ảnh hai người đàn ông nắm tay nhau.
Trao đổi với ABC News, đại diện của kênh Dozhd TV cho biết họ quyết định làm như vậy là nhằm tránh đạo luật "tuyên truyền đồng tính" của chính phủ Nga thế nhưng họ cũng thừa nhận là chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào mà chỉ tự ý thực hiện.
Năm 2013, chính phủ Nga đã chính thức thông qua luật "Cấm tuyên truyền đồng tính cho trẻ em vị thành niên". Mặc dù Tổng thống Putin cho rằng hành động này là nhằm bảo vệ mầm non tương lai của Nga khi chống lại những "mối quan hệ phi truyền thống", thế nhưng đạo luật đã góp phần tạo ra làn sóng đàn áp người đồng tính trên diện rộng. Cuộc sống của cộng đồng LGBT Nga (Đồng tính nam-nữ, song tính & chuyển giới) vốn đã vất vả nay lại càng khó khăn hơn khi xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ bị khước từ bởi chính quyền và xã hội.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Điều này đã được dự báo và đang dần trở thành hiện thực cho dù ở 3 SEA Games gần nhất, thành tích của quần vợt Việt Nam (QVVN) tốt hơn hẳn 30 năm trước đó.
Trong một bản sửa đổi của chỉ thị khung về chất thải, Liên minh châu Âu (EU) đã đặt ra các mục tiêu ràng buộc pháp lý cho tất cả các quốc gia nhằm giảm lãng phí thực phẩm lên đến 30% nhưng các nhóm vận động vì khí hậu cho rằng mục tiêu này là chưa đủ.
Văn phòng Thủ tướng Israel (PMO) tuyên bố hoãn việc thả hàng trăm tù nhân Palestine vốn diễn ra vào ngày 22.2, cho đến khi đợt trao trả con tin tiếp theo được đảm bảo và Hamas không tổ chức bất cứ buổi lễ “hạ nhục” con tin nào nữa.
Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam - 27.2, TP.Hà Nội cho biết sẽ phát triển các mô hình y tế thông minh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.