Quy định này nhắm đến việc nâng chất lượng sống và hạn chế tình trạng người lao động từ các tỉnh đổ về TP. HCM.

Có 20 m2 đất để ở mới được đăng ký thường trú tại TP.HCM

Theo VNE | 28/02/2018, 06:53

Quy định này nhắm đến việc nâng chất lượng sống và hạn chế tình trạng người lao động từ các tỉnh đổ về TP. HCM.

Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TP.HCM ban hành quy định đối với các trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở thuê (hoặc mượn, ở nhờ) là diện tích bình quân cho mỗi người phải đạt 20 m2,không phân chia khu vực nội thành hay ngoại thành.

Quy định không áp dụng với một số trường hợp người thân trong gia đình như: người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh chị em ruột; người chưa thành niên không còn cha mẹ, hay còn nhưng không khả năng nuôi dưỡng; người khuyết tật, tâm thần, mất khả năng lao động, nhận thức, điều khiển hành vi về ở với người thân, người giám hộ...

Dự thảo sẽ được trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp bất thường giữa tháng 3. "Quy định này phù hợp với thực trạng kinh tế - xãhội của thành phố, sẽ được điều chỉnh tăng phù hợp theo từng thời kỳ", UBND TP.HCM nhận định.

Động thái này được TP.HCM đưa ra trongbối cảnh dân số cơ học ngày càng tăng, kéo theo việc đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê (mượn, hoặc ở nhờ) gia tăng.

Theo UBND TP.HCM, tình trạng người lao động các tỉnh đến thành phố sinh sống đã gây áp lực lớn cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ùn tắc giao thông, quá tải bệnh viện, trường học, ô nhiễm môi trường, giá bất động sản tăng cao... Đặc biệt, khu trung tâm và các quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, ảnh hưởng đến việc chăm lo chất lượng cuộc sống người dân.

UBND thành phố lập Tổ công tác liên ngành, đồng thời giao Sở Xây dựng và Công an xây dựng dự thảo nhằm hạn chế tình trạng này.Tổ công tác từng nhiều lần đề xuất áp dụng diện tích sàn trên đầu người khác nhau đối với một số khu vực nội, ngoại thành.

Tuy nhiên, khu trung tâm hiện hữu đã dừng chủ trương đầu tư dự án nhà ở cao tầng mới, còn khu ngoại thành phát triển nhà theo dự án tại các trung tâm đô thị; thành phố cũng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015-2020) - xác định chỉ tiêu bình quân diện tích đầu người là 19,8 m2; khi xây dựng dự thảo, TP.HCM đã tham khảo số liệu của TP Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng... nên thống nhấtdiện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú là 20 m2.

Tuyết Nguyễn/Vnexpress

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có 20 m2 đất để ở mới được đăng ký thường trú tại TP.HCM