Chiều hôm nay (14.9), hàng trăm người đã tham dự sự kiện ‘Ngày hiện diện tự hào’ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc chuỗi hoạt động VietPride Sài Gòn 2019 do nhiều tổ chức chuyên về quyền của cộng đồng LGBT thực hiện diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.9.

Cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT ‘tỏa sáng’ rực rỡ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chí Thiện | 14/09/2019, 20:40

Chiều hôm nay (14.9), hàng trăm người đã tham dự sự kiện ‘Ngày hiện diện tự hào’ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc chuỗi hoạt động VietPride Sài Gòn 2019 do nhiều tổ chức chuyên về quyền của cộng đồng LGBT thực hiện diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.9.

‘Ngày hiện diện tự hào’ có mục đích làm tăng sự hiện diện của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) trong xã hội. Theo nhiều cuộc khảo sát, nhóm người này chiếm từ 3-5% dân số. Chỉ tính riêng tại Sài Gòn, ước tính có khoảng 400.000 người LGBT.

Hầu hết những người tham dự thuộc cộng đồng LGBT nhưng có không ít người ủng hộ và phụ huynh của người LGBT

Cầu vồng sáu màu – biểu tượng của cộng đồng LGBT – xuất hiện khắp mọi nơi

Cầu vồng sáu màu tượng trưng cho sự đa dạng tính dục của con người cũng như lan tỏa tình yêu thương

Cờ cầu vồng sáu màu phiên bản cực đại vừa xuất hiện đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập tràn màu sắc, đặc biệt là nhìn từ trên cao

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại sự kiện là các nghệ sĩ ‘drag queen’.

Thông qua những bộ trang phục đầy sáng tạo, các nghệ sĩ 'drag queen'đã thách thức các chuẩn mực thông thường về thể hiện giới

‘JS’s Band’ – nhóm ‘drag-queen’ nổi tiếng nhất tại Sài Gòn

VietPride 2019 bao gồm những hoạt động như hội thảo “Liên kết cộng đồng chuyển giới nam và chuyển giới nữ”, “Ngày hiện diện tự hào”, “Đêm nhạc Pop LGBTI+” và triển lãm “Sau cánh cửa” – khắc họa câu chuyện về những nhóm thiểu số tính dục

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng VietPride 2019 tại TP.HCM sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 9 với nhiều chủ đề và hình thức khác nhau

Chia sẻ với phóng viên báo Một Thế Giới, bà Ngô Lê Phương Linh – giám đốc trung tâm ICS và thành viên ban tổ chức VietPride Sài Gòn 2019 – cho biết: “Vietpride 2019 đã mang đến những thay đổi mới với mong muốn có thể trở thành một sự kiện cộng đồng đúng nghĩa. Năm nay, việc các hoạt động của VietPride Sài Gòn được chung tay tổ chức bởi nhiều nhóm cộng đồng có lẽ đã truyền tải được phần nào niềm tự hào không thuộc riêng một hay hai tổ chức mà cả cộng đồng LGBT và những người ủng hộ”

VietPride là chuỗi hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng và kêu gọi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Bắt đầu vào năm 2012, VietPride tới nay đã lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT ‘tỏa sáng’ rực rỡ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ