Ngày 2.10 (giờ địa phương), cử tri Colombia sẽ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình lịch sử, chính phủ đã ký kết với tổ chức Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Trong khi đó, FARC tuyên bố sẽ bồi thường cho các nạn nhân xung đột.

Colombia tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình

Cẩm Bình | 02/10/2016, 21:59

Ngày 2.10 (giờ địa phương), cử tri Colombia sẽ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình lịch sử, chính phủ đã ký kết với tổ chức Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Trong khi đó, FARC tuyên bố sẽ bồi thường cho các nạn nhân xung đột.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng ngày 2.10(giờ địa phương) và đóng cửa lúc 16 giờ cùng ngày. Kết quả trưng cầu ý dân dự kiến sẽ được công bố vào sáng sớm ngày 3.10.

Thỏa thuận hòa bình đạt được sau gần 4 năm đàm phán sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 4,4 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 13% trong tổng số 35 triệu cử tri đăng ký ở Colombia đồng thờiphải cao hơn số phiếu phản đối.

Mặc dù còn một số ít người phản đối nhưng phần lớn cử tri Colombia đều chắc chắn sẽ bỏ phiếu chấp thuận thỏa thuận hòa bình, kể cả những người cho rằng chính phủ đã nhượng bộ khá nhiều khi chấp nhận nhiều điều khoản có lợi cho FARC,

Sandra Guevara, 42 tuổi, làm thư ký cho biết: “Tôi sẽ bỏ phiếu chấp thuậnvì tôi đánh cược vào hy vọng, để bảođảm con trai tôi có thể nhìn thấy một nước Colombia tốt hơn”.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, có đến 2/3 số cử tri Colombia sẽ bỏ phiếu chấp thuậnthỏa thuận hòa bình.

Ông Jorge Restrepo, giám đốc Trung tâm Phân tích xung đột CERAC, đánh giá: “Colombia đang đặt cược mọi thứ, xã hội, kinh tế và chính trị, vào cuộc trưng cầu ý dân lần này”.

Vài giờ trước khi trưng cầu ý dân được tiến hành, lực lượng FARC đã có hành động thể hiện thiện chí khi tuyên bố sẽ bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang kéo dài 52 năm qua ở Colombia.

FARC cũng cho biết đã công khai với chính phủ Colombia các tài sản mà họ nắm giữ, bao gồm cả đất đai và các khoản đầu tư trong lĩnh vực giao thông và khai khoáng.

Reuters ghi nhậnnếu thỏa thuận hòa bình vượt qua cuộc trưng cầu ý dân ngày 2.10, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos có thể tập trung vào các công việc khác như cải cách thuế để bù vào khoản thu bị mất do giá dầu giảm hay đàm phán với nhóm vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia (ELN).

Cẩm Bình
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Colombia tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình