Hồi đầu năm nay, Công ty Minh Hoa đã giảm vốn điều lệ từ 50 tỉ đồng xuống còn 5 tỉ đồng và thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Động thái này diễn ra khi doanh nghiệp này đang vướng vào lùm xùm xung quanh việc “giúp” nhà thầu Nhật Cường thắng thầu ở Sở KHĐT được báo chí đăng tải trước đó.

Công ty Minh Hoa đã hậu thuẫn cho Nhật Cường trúng thầu thế nào?

12/08/2020, 08:51

Hồi đầu năm nay, Công ty Minh Hoa đã giảm vốn điều lệ từ 50 tỉ đồng xuống còn 5 tỉ đồng và thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Động thái này diễn ra khi doanh nghiệp này đang vướng vào lùm xùm xung quanh việc “giúp” nhà thầu Nhật Cường thắng thầu ở Sở KHĐT được báo chí đăng tải trước đó.

Tòa nhà tại số 131 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) là công trình khiến dư luận xì xào mấy năm gần đây khi đưa siêu thị Minh Hoa vào hoạt động dù đang xây dựng dang dở - Ảnh: Nam Phong

Công ty cổ phần Thương mại Minh Hoa (Công ty Minh Hoa) được thành lập vào ngày 23.9.1996, được phát triển từ nền tảng là siêu thị Thái Hà, một trong những siêu thị đầu tiên của Hà Nội. Đến năm 2013, siêu thị Thái Hà đổi tên thành siêu thị Minh Hoa, chuyên các mặt hàng tiêu dùng nhanh nội địa và xuất khẩu.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Minh Hoa là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đăng ký thường trú tại số 174 Thái Hà, sinh sống tại số 88 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (1966) từng trực tiếp đứng tên sở hữu tới 90% cổ phần của Công ty Minh Hoa. Được biết, Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Công ty Minh Hoa hồi đầu năm nay đã bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 50 tỉ đồng xuống còn 5 tỉ đồng, tương ứng giảm tới 90% vốn điều lệ. Toàn bộ vốn điều lệ của công ty thuộc sở hữu tư nhân. Động thái rút vốn và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Minh Hoa diễn ra khi doanh nghiệp này đang vướng vào lùm xùm xung quanh việc đứng sau giúp nhà thầu Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy thắng thầu ở Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

Cụ thể, nhà thầu liên danh Công ty Nhật Cường - Đông Kinh đã thắng gói thầu gần 43 tỉ đồng của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội nhờ trước đó đã có một “Hợp đồng tương tự” với Công ty TNHH Thương Mại Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm Giám đốc.

Hợp đồng được ký giữa Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa (chủ đầu tư) với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường ngày 28.12.2015 - gần 1 năm trước ngày Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội mở gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng là hơn 40,6 tỉ đồng. Theo đó, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã thắng thầu và ký hợp đồng thực hiện gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với Sở Kế hoạch Đầu tư vào ngày 26.12.2016.

Ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (người đã tử vong do rơi từ tầng 27 chiều 15.8.2019) là người đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư ký hợp đồng với liên danh Công ty Nhật Cường - Công ty Đông Kinh.

Liên quan đến gói thầu này, ông Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội; bà Phạm Thị Kim Tuyến – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội) cùng Lê Duy Tuấn – Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Đông Kinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng vừa bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và chính quyền do có liên quan đến ít nhất 3 vụ án hình sự, gồm: vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KHĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội và vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố mới đây.

Tuyết Nhung (T/H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty Minh Hoa đã hậu thuẫn cho Nhật Cường trúng thầu thế nào?