Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hiện nay - được dự báo có thể giảm tới 2% trong quý hiện tại.

Coronavirus có thể khiến kinh tế Trung Quốc tổn thất 62 tỉ USD

01/02/2020, 11:51

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hiện nay - được dự báo có thể giảm tới 2% trong quý hiện tại.

Nhu cầu khẩu trang, nước súc miệng và nước rửa tay hiện nay có lẽ còn cao hơn cả ăn uống - Ảnh minh họa từ www.pbs.org

Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới coronavirus tại Trung Quốc, TTXVN ngày 1.2 đưa tin nhiều chuyên gia kinh tế đã ước tính được mức độ thiệt hại kinh tế mà nước này có thể phải gánh chịu, mặc dù con số khó tính toán chính xác ở thời điểm hiện tại.

Các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể giảm tới 2% trong quý hiện tại, tương đương với khoản tổn thất 62 tỉ USD. Và trên thực tế tình hình dịch bệnh lây lan đã khiến nhiều ngành ở Trung Quốc vẫn phải ngừng hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Trung Quốc được nhận định có thể phải cắt giảm thuế, tăng chi tiêu và cắt giảm lãi suất cơ bản để giảm bớt hậu quả thiệt hại bởi dịch bệnh hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế vốn đang lâm vào tình trạng suy yếu trong năm qua với mức tăng trưởng 6,1% - thấp nhất trong 3 thập kỷ - cùng cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Các nhà phân tích kinh tế của công ty tư vấn Oxford Economics cho biết việc bùng phát dịch bệnh do coronavirus sẽ có tác động lớn trong ngắn hạn đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, kìm hãm tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu khoảng 0,2 điểm phần trăm trong năm nay.

Citigroup đã điều chỉnh dự báo cho tăng trưởng GDP cả năm 2020 của Trung Quốc từ mức 5,8% xuống 5,5%; đồng thời cắt giảm kỳ vọng tăng trưởng quý 1/2020 của nước này từ 6% xuống còn 4,8%.

Hiện các công ty hàng đầu thế giới như Google, Apple, Facebook, Razer, LG, Starbucsk, DisneyLand ở Trung Quốc đã đóng cửa văn phòng, cửa hàng hoặc tạm hủy các chuyến công tác không cần thiết tới quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời kêu gọi nhân viên trở về nước.

Nhiều hãng hàng không quốc gia cũng tạm ngừng hoặc ngưng thực hiện các chuyến bay đến Trung Quốc do nhu cầu di chuyển đến quốc gia này giảm hẳn, bên cạnh đó là lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh do coronavirus.

Vài thành phố và làng mạc ở nước này đang chịu phong tỏa nghiêm ngặt, gây cản trở không chỉ cho việc đi lại mà còn cho cả vận chuyển hàng hoá, nhất là hàng nông nghiệp và các nhu yếu phẩm hằng ngày, heo còn không được đưa đến lò mổ. Chợ và công xưởng thì đóng cửa đến ngày 3.2 theo lệnh của chính quyền, thậm chí sẽ lâu hơn. Hoạt động sản xuất lẫn tiêu dùng chắc chắn bị ảnh hưởng theo.

A.T.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Coronavirus có thể khiến kinh tế Trung Quốc tổn thất 62 tỉ USD