Sáng 14.8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và Hội trường 25B (TP Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Cử hành trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

ttxvn | 14/08/2020, 11:24

Sáng 14.8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và Hội trường 25B (TP Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ", đúng 8 giờ, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Mở đầu buổi Lễ, với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong sổ tang, nhiều vị lãnh đạo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết "xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta".

Ghi sổ tang của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có đoạn, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là "nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng viết, "là người phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị suốt những năm tháng trong quân ngũ và khi trở thành người đứng đầu Đảng ta, đồng chí Lê Khả Phiêu đều dành nhiều tâm huyết, trí lực, công sức cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng"...

Theo Thường trực Ban bí thư, từ ngày đầu tham gia cách mạng đến những ngày cuối cuộc đời, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã "thể hiện bản lĩnh kiên trung, thông tuệ, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, giữ trọn danh hiệu cao quý của người cộng sản, được đồng chí, đồng đội, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế nể trọng".

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCMvà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCMNguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp theo, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn đại biểu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân viết, với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng "lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng"...

"Xin gửi đến gia quyến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất", ông Nhân chia sẻ.

Tại Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

T.H
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử hành trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu