Trong 6 tháng đầu năm 2016 - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) hủy bỏ hơn 6.700 hộ chiếu của người Trung Quốc xuất, nhập cảnh có in bản đồ "đường lưỡi bò" ở Biển Đông.

Cửa khẩu Mộc Bài hủy 6.700 hộ chiếu Trung Quốc in đường lưỡi bò

Đại Đoàn Kết | 09/07/2016, 15:47

Trong 6 tháng đầu năm 2016 - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) hủy bỏ hơn 6.700 hộ chiếu của người Trung Quốc xuất, nhập cảnh có in bản đồ "đường lưỡi bò" ở Biển Đông.

Với trách nhiệm được giao ở cửa khẩu quốc tế, các cán bộ và chiến sỹ không ngừng nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cảnh giác với các đối tượng lợi dụng ý đồ về địa chính trị trên biển Đông ở nước ta.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện 6.703 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu này trên hộ chiếu có in bản đồ "đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông, xâm phạm đền chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong đó, nhập là 3.392 người và xuất là 3.311 người.

Sau khi phát hiện, các cán bộ làm nhiệm vụ tại đây đã giải thích cụ thể rõ ràng việc sai phạm này, đồng thời tịch thu, đóng dấu hủy bỏ các hộ chiếu và cấp Visa mới cho các đối tượng người Trung Quốc trên theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Mạnh Cường/Đại Đoàn Kết
Bài liên quan
Người Trung Quốc qua Việt Nam hay mua bánh pía Sóc Trăng về làm quà
Đó là khẳng định của ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, trong cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nghiệp Trung Quốc và tỉnh Sóc Trăng vào hôm nay (20.3).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cửa khẩu Mộc Bài hủy 6.700 hộ chiếu Trung Quốc in đường lưỡi bò