Các nhà khoa học nêu giả thiết rằng người Homo floresiensis (có thể là một loài, nay đã tuyệt chủng, trong chi Homo. Di chỉ đã được phát hiện vào năm 2004 trên đảo Flores ở Indonesia) sống trên trái đất gần 130.000 năm trước, đã bị tuyệt chủng đúng vào thời kỳ phát hiện ra hài cốt của những người cổ đại.

Cuộc chiến tranh giữa tổ tiên của loài người hiện nay với người Hobbit

26/09/2016, 10:09

Các nhà khoa học nêu giả thiết rằng người Homo floresiensis (có thể là một loài, nay đã tuyệt chủng, trong chi Homo. Di chỉ đã được phát hiện vào năm 2004 trên đảo Flores ở Indonesia) sống trên trái đất gần 130.000 năm trước, đã bị tuyệt chủng đúng vào thời kỳ phát hiện ra hài cốt của những người cổ đại.

Chú thích ảnh: Một cảnh trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn

Tại Hội nghị thường niên của Hội châu Âu nghiên cứu về tiến hóa con người vừa diễn ra, các nhà khoa học đã trình bày kết quả các công trình nghiên cứu, theo đó tuổi của những hài cốt người vừa được phát hiện là gần 46.000 năm. Điều này có nghĩa là tổ tiên của con người hiện nay đã từng sống trong hang động cùng thời với người Hobbit và chắc chắn từng thù địch với họ.

Các nhà khoa học nêu giả thiết rằng người Homo floresiensis (có thể là một loài, nay đã tuyệt chủng, trong chi Homo. Di chỉ đã được phát hiện vào năm 2004 trên đảo Flores ở Indonesia) sống trên trái đất gần 130.000 năm trước, đã bị tuyệt chủng đúng vào thời kỳ phát hiện ra hài cốt của những người cổ đại.

Khác với những người Hobbit trong sách và phim dựng theo sách của John Ronald Reuel Tolkien, người Hobbit cổ đại có trí tuệ lạc hậu xa với người cùng thời, Homo floresiensis có khối lượng não khá khiêm tốn so với não người, trọng lượng cơ thể của họ cũng không vượt quá 50kg. Theo các nhà nghiên cứu, người Hobbit sống ở hang Liang Bua trên đảo Flores, Indonesia, rất lâu trước khi con người tới. Homo sapiens nhờ khỏe hơn và có trình độ kỹ thuật hơn so với người Hobbit gặp trên đảo nên đã thanh toán những người hàng xóm để khỏi phải chia sẻ thức ăn. Cuối cùng thì người Homo floresiensis bị tiêu diệt.

Một nhóm nhà khoa học ở Đại học Wollongong (Úc) mới đây cũng đã nêu giả thiết cho rằng người Homo sapiens và Homo floresiensis từng là hàng xóm của nhau. Họ đã tìm thấy trên đảo Flores điểm cư trú của tổ tiên con người hiện đại và cũng chính tại đó, đã tìm thấy hài cốt của người Homo floresiensis. Nhưng các nhà nghiên cứu không nêu giả thiết rằng hai giống người đó thù địch với nhau và rằng chính sự thù địch đó đã có thể là nguyên nhân khiến loài Hobbit trong chi Homo bị tuyệt chủng trên trái đất.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc chiến tranh giữa tổ tiên của loài người hiện nay với người Hobbit