Cả 3 bệnh nhân đến với bệnh viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi... kéo dài. Sau khi thăm khám và làm các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đa khối u (polyp) ở ruột già với hàng nghìn khối u nhỏ mọc chi chít ở ruột.

Cứu 3 bệnh nhân mọc hàng nghìn khối u trên ruột già

Hồ Quang | 28/09/2016, 21:32

Cả 3 bệnh nhân đến với bệnh viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi... kéo dài. Sau khi thăm khám và làm các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đa khối u (polyp) ở ruột già với hàng nghìn khối u nhỏ mọc chi chít ở ruột.

Chiều 28.9 thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay bệnh viện này vừa tiếp nhận3 trường hợp thanh niên bị đapolyp đại trực tràng (toàn bộ ruột già có nhiều khối u nhỏ) với hàng trăm, thậm chí lên đến hàng nghìn khối bướu nhỏ mọc chi chít khắp ruột già.

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ - Trưởng khoa Ung bướu và Ngoại tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết các bệnh nhân này được chuyển đến trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần (có khi hơn 20 lần/ngày), thiếu máu, mệt mỏi kéo dài.

Sau khi thăm khám các bác sĩ xác định, cả 3 bệnh nhân trên đều bị đa polyp đại trực tràng, trong đó có 2 trường hợp là 3 chị em ruột trong gia đình và có 1 người đã được Bệnh viện Quận Thủ Đức phẫu thuật cách đây khoảng 4 năm.

“Nguy cơ bệnh nhân đang đứng trước tình trạng ung thư là rất lớn, chúng tôi buộc phải tiến hành cắt toàn bộ ruột già bệnh nhân qua nội soi ổ bụng để tránh tình trạng tái phát. Hiện sau phẫu thuật, cả 3 bệnh nhân đều hồi phục tốt, các triệu chứng giảm nhiều và đã có thể trở lại công việc bình thường”, bác sĩ Vũ cho hay.

Theo bác sĩ Vũ, đa polyp là tình trạng lòng ruột già bệnh nhân có hàng trăm đến hàng ngàn khối u nhỏ, những khối u này sẽ gây tiêu chảy, tiêu máu kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Nguy hiểm nhất là gần như chắc chắn khối u sẽ tiến triển thành ung thư nếu không điều trị.

Hiện nay, cách phòng ngừa và điều trị tốt nhất cho tình trạng này là phẫu thuật cắt toàn bộ ruột già cho bệnh nhân, nhất là thực hiện qua nội soi sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

“Đây là bệnh lý hiếm gặp, việc phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Nếu bệnh nhân chẳng may mắc phải bệnh lý này cần phải phẫu thuật sớm và xét nghiệm thêm gen để xác định tình trạng đột biến, giúp theo dõi bệnh nhân và người thân sau này”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
16 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu 3 bệnh nhân mọc hàng nghìn khối u trên ruột già