Theo Đài KTTV Khu vực Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên tình hình mưa tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục đến hết ngày 19.10 với tổng lượng mưa từ 100-300mm.

Đà Nẵng: Mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến cây đổ, đường ngập

Lê Đình Dũng | 16/10/2019, 11:48

Theo Đài KTTV Khu vực Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên tình hình mưa tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục đến hết ngày 19.10 với tổng lượng mưa từ 100-300mm.

Khoảng 19 giờ 45 đêm 15.10, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến một cây phượng vĩ lâu năm nằm ở phía Bắc chợ Hàn bất ngờ bật gốc ngã về phía đường Hùng Vương đè lên một xe gắn máy Honda Dream của người chạy xe ôm đang dựng sát gốc. Sau đó, cây phượng tiếp tục đè trúng ô tô hiệu Hyundai BS 43A – 491.40 đang lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ trung tâm về sông Hàn. Tuy nhiên, nhờ một nhánh thân khác gác trúng ca pô nên thân cây không sập sâu xuống thêm, tài xế thoát nạn. Cả xe máy và ô tô hư hỏng nặng.

Theo Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, thời điểm trên mưa to, người dân tập trung xem đá banh nên hạn chế ra đường do đó không có thêm thiệt hại và thương vong. Cây phượng vĩ lâu năm đã bị mục gốc, rễ không mọc ra thêm, gặp mưa to kéo dài gây nhão đất nên bật gốc.

Công nhân Công ty Công viên Cây xanh đã huy động phương tiện giải phóng hiện trường, cứu hộ phương tiện, trồng thay thế cây giáng hương tại vị trí cũ. Đến gần 2 giờ sáng 16.10, công nhân đã hoàn tất công việc. Cũng trong đêm 15.10, tại Công viên 29.3 (Q.Thanh Khê) cũng có 1 cây lớn bật gốc do mưa to kéo dài.

Nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lớn

Nhiều ngày qua, do mưa lớn nên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng cũng bị ngập sâu cục bộ. Giờ tan tầm chiều 15.10, nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Quang Trung, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai… bị ngập cục bộ khiến giao thông bị ùn tắc. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau gần 1km. Nhiều ô tô phải xếp hàng dài, người điều khiển xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để tìm lối đi.

Theo Đài KTTV Khu vực Trung Trung bộ, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông.

Tổng lượng mưa (từ 19 giờ ngày 14.10 đến 18 giờ ngày 15.10) tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố phổ biến 60-130mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên tình hình mưa tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục đến hết ngày 19.10 vớitổng lượng mưa từ 100-300mm.

Tin, ảnh: Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến cây đổ, đường ngập