Mưa to gió lớn từ sáng sớm khiến một số cây cối ở Đà Nẵng bị đổ ngã, nhiều tuyến đường ngập lũ, phương tiện giao thông chết máy dọc đường.

Đà Nẵng: Nhiều nơi ngập nặng, cây cối đổ ngã do ảnh hưởng của bão số 5

Thế Nghĩa | 11/09/2021, 16:19

Mưa to gió lớn từ sáng sớm khiến một số cây cối ở Đà Nẵng bị đổ ngã, nhiều tuyến đường ngập lũ, phương tiện giao thông chết máy dọc đường.

Rạng sáng 11.9, do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Côn Sơn) mưa lớn kéo dài đến trưa ở Đà Nẵng khiến một số tuyến đường chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến đường biển như Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng,… ngập nặng và có gió giật mạnh khiến người dân đi lại rất khó khăn, dễ gây tai nạn giao thông.

241803446_223217276333679_2667904872460035756_n.jpg
Tại đường Phạm Văn Đồng mưa lớn làm mực nước dân lên ngập bánh xe khiến việc đi lại khó khăn, nhiều xe chết máy dọc đường - Ảnh: T.H.

Theo ghi nhận của PV vào lúc trưa cùng ngày, đường Phạm Văn Đồng, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh,.. cùng các tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập khá nặng.

Dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, công nhân dự án thoát nước phía Đông quận Sơn Trà tất bật thu dọn hàng rào, các tấm tôn chắn để tránh bị gió bão cuốn đi.

241799805_379651587070503_3720381473959297620_n.jpg
Xe ô tô bị chết máy phải nhờ đến sự giúp đỡ của xe cứu hộ - Ảnh T.H.
img20210911111211-16313362627971190122490.jpg
Đường Hàm Nghi ngập lụt thành sông sau trận mưa lớn - Ảnh: T.H.
241177498_580448559654289_4222544836265136450_n.jpg
Mưa lớn kèm theo gió mạnh làm nhiều bảng hiệu, rào chắn bị hất văng - Ảnh: T.H.
241188612_980788302772224_1907508513771056747_n.jpg
Tại đường Nguyễn Văn Linh nhiều xe máy phải dắt bộ quảng đường dài - Ảnh: T.H.
z2753112114358_a030b2f9983a787f466f993f5e6cddc1.jpg
241502263_659610821665470_1212736602868187143_n.jpg
Gió mạnh khiến cây xanh, mái hiên bị sập - Ảnh: T.H.
z2753112165314_7ab1850679346a41e56553b8e0c218ae.jpg
Xe cẩu đang dọn dẹp mái tôn và những vật dụng công trình dự án còn lại tránh hệ lụy khi bão đổ bộ - Ảnh: T.H.
z2753112102036_ef67e0cd0a46cafcbd6658a76fcdaeaf.jpg
Các chiến sĩ bộ đội đang giúp người dân gia cố, chèn mái tôn khỏi bị hất tung khi bão đến.
240741046_1001358280660861_331722469803154919_n.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân đưa thuyền vào nơi tránh bão.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công điện khẩn về việc ứng phó với bão số 5 (bão Côn Sơn) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố.

Tại Công điện này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại các khu vực dân cư đang sinh sống ở những vùng trực diện với bão, nhà không kiên cố, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét,...

Tổ chức neo, đậu lồng bè và quản lý nuôi trồng thủy sản an toàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng.

Cấm người dân, phương tiện và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp và ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ. Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân đang phải điều trị và cách ly tập trung, tạo điều kiện cho người dân triển khai công tác chằng chống nhà cửa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Nhiều nơi ngập nặng, cây cối đổ ngã do ảnh hưởng của bão số 5