Thông tin ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng liên quan đến vụ dâm ô bé gái trong thang máy tại TP.HCM đang được chia sẻ chóng mặt khiến Sở TT-TT và chính quyền Đà Nẵng vừa có chỉ đạo ban ngành vào cuộc vì ‘làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố, của con người, cán bộ, đảng viên thành phố’.

Đà Nẵng xác minh nhân thân người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy

Lê Đình Dũng | 03/04/2019, 14:57

Thông tin ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng liên quan đến vụ dâm ô bé gái trong thang máy tại TP.HCM đang được chia sẻ chóng mặt khiến Sở TT-TT và chính quyền Đà Nẵng vừa có chỉ đạo ban ngành vào cuộc vì ‘làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố, của con người, cán bộ, đảng viên thành phố’.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo công an thành phố chủ động phối hợp với công an TP.HCM để xác minh thông tin người đàn ông Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Về phía Sở TT-TT Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi gấp lãnh đạo thành phố để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Theo sở này: “Vào tối ngày 2.4 và đầu giờ sáng ngày 3.4.2019, trên một số báo liên tục xuất hiện thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, trú tại Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là người có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy ở Phường 1, Quận 4, TP.HCM”.

“Vào khoảng lúc 10 giờ ngày 3.4.2019 tài khoản mạng xã hội Facebook Đỗ Minh Hoàng (https://www.facebook.com/hoang.masskow) xuất hiện thông tin, ông Nguyễn Hữu Linh gây ra sự việc nêu trên nguyên là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sau 1 giờ đăng tải, đã có gần 200 lượt tương tác, 60 lượt bình luần, 40 lượt chia sẻ thông này”.

“Qua rà soát tại thời điểm 10 giờ, Sở TT-TT Đà Nẵng cũng đã phát hiện có 135 lượt đề cập và hơn 500.000 (năm trăm ngàn) lượt lan tỏa trên mạng xã hội facebook, trong đó có hơn 24 tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sự việc, thu hút được hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Con số này tiếp tục tăng đột biến, đến thời điểm 13 giờ 30 phút, số lượt đề cập là hơn 1.200 lượt và hơn 3.500.000 (ba triệu năm trăm ngàn) lượt lan tỏa”.

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch Đà Nẵng

Vào khoảng 12 giờ ngày 3.4.2019, một số báo đăng tải các bài viết xác nhận ông Nguyễn Hữu Linh gây ra sự việc nêu trên nguyên là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Theo dõi diễn biến vụ việc, Sở TT-TT Đà Nẵng đánh giá: “Thông tin trên báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố, của con người, cán bộ, đảng viên thành phố. Sở TT-TT thành phố Đà Nẵng kính trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét chỉ đạo Công an Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, điều tra làm rõ thông tin như báo chí nêu và mạng xã hội đề cập nêu trên để cung cấp thông tin cho báo chí, tránh khủng hoảng truyền thông”.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1.4, một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đi vào thang máy chung cư Galaxy 9, lúc này có 1 bé gái sinh sống tại tầng 10 cũng vào thang máy để lên nhà.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này đã dở trò đồi bại, dâm ô bé gái. 10 phút sau gia đình của bé mới thông báo cho bảo vệ chung cư Galaxy 9 và phát hiện vụ việc qua camera an ninh.

Một nam bảo vệ có mặt tại ca trực đêm 1.4 cho biết, bé gái thường đi 1 mình xuống dưới để mua đồ trong siêu thị.

Theo nhiều thông tin được kiểm chứng, ngay sau khi xảy ra vụ sàm sỡ trong thang máy, giữa ông Linh và gia đình bé gái có bước thương lượng,hòa giải nhưng clip bị lọt ra ngoài. Sau đó ông Linh bay về Đà Nẵng.

Hiện phía cơ quan Công an chưa làm việc chính thức được với ông Linh.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng xác minh nhân thân người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy